Ukraine tấn công dồn dập, "nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga" cháy lớn
(Dân trí) - Ukraine phóng hỏa lực tấn công sân bay và cơ sở năng lượng của Nga khi Moscow không kích các mục tiêu ở Kiev.

Khói bốc lên trên thành phố Omsk của Nga sau cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Omsk (Ảnh: Telegram).
Theo chính quyền địa phương và các kênh truyền thông xã hội, tên lửa Ukraine đã tấn công sân bay Belgorod, và một vụ mất điện đã được báo cáo tại tỉnh Belgorod của Nga trong cuộc tấn công vào rạng sáng 7/7.
Kênh tin tức Telegram Exilenova Plus đưa tin một vụ cháy đã bùng phát tại sân bay Belgorod sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine.
"Belgorod đã phải hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của lực lượng vũ trang Ukraine", Thống đốc Alexander Shuvaev cho biết, xác nhận các cuộc tấn công tên lửa của Ukraine trong khu vực nhưng không đề cập đến sân bay của thành phố.
Ông Shuvaev cho biết 3 người bị thương ở làng Belovskoe và một tòa nhà ở làng Pushkarnoe bốc cháy trong các cuộc tấn công của Ukraine.
"Một lần nữa, cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị hư hại, vì vậy có sự gián đoạn về nguồn cung cấp điện và nước ở một số khu vực của Belgorod và một số đô thị", ông nói thêm.
Trước đó, một vụ mất điện đã được ghi nhận tại tỉnh Belgorod trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực.
Trong những tháng gần đây, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công, tập trung vào cơ sở hạ tầng hậu cần và năng lượng của Nga.
Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự của Moscow.
Ngày 6/7, Ukraine tuyên bố máy bay không người lái (UAV) đã tấn công “nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga” ở Omsk, sâu trong vùng lãnh thổ Siberia. Đây là trong một trong những cuộc tấn công tầm xa nhất của Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022.
Máy bay không người lái Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Omsk (Nguồn: Kyiv Independent)
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Omsk, nằm cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 2.700km và gần biên giới Nga với Kazakhstan. Đây là một trong những nhà máy chế biến nhiên liệu lớn nhất của Nga.
Công ty công nghệ quốc phòng Fire Point của Ukraine cho biết máy bay không người lái FP-1 được nâng cấp của họ đã thực hiện cuộc tấn công và mô tả đây là một kỷ lục đối với máy bay không người lái tấn công "không chỉ ở Ukraine mà còn trên toàn thế giới”. Công ty này xác nhận, trước đó, nhà máy lọc dầu Omsk “vẫn nằm ngoài tầm bắn của máy bay không người lái Ukraine”.
"Nhà máy lọc dầu Omsk vẫn là một trong hai nhà máy lọc dầu còn lại trong nhóm 10 nhà máy chưa từng bị máy bay không người lái Ukraine tấn công", Giám đốc điều hành Fire Point, Iryna Terekh, cho biết trong một tuyên bố.
"Nhà máy còn lại là Công ty Hóa dầu Angarsk ở tỉnh Irkutsk. Nhà máy này được kỳ vọng sẽ giúp (Nga) cân bằng cuộc khủng hoảng nhiên liệu sau chiến dịch thành công của lực lượng quốc phòng Ukraine”, đại diện của Fire Point cho biết thêm.
Ukraine đã leo thang chiến dịch tấn công các nhà máy lọc dầu, đôi khi gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại các khu vực của Nga.
Đòn tập kích vào nhà máy lọc dầu Omsk là vụ tấn công đầu tiên ở miền trung của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine. Thống đốc Vitaly Khotsenko xác nhận cơ sở này đã bị tấn công sau khi một số máy bay không người lái bay vào khu công nghiệp phía bắc của thành phố.
Ông Khotsenko cho biết hầu hết UAV đã bị hệ thống phòng không phá hủy và theo thông tin sơ bộ, không có thương vong nào được ghi nhận.
Nhà máy lọc dầu Omsk, do Gazprom Neft điều hành, chuyên sản xuất xăng, dầu diesel, dầu hàng không và nhựa đường xây dựng. Với công suất 20,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm, nhà máy này chiếm khoảng 1/6 lượng xăng và dầu diesel đạt tiêu chuẩn Euro-5 được sản xuất tại Nga, cũng như một phần đáng kể nhiên liệu hàng không của Moscow.
Ngoài Omsk, quân đội Ukraine hôm qua cũng tấn công các cảng Ust-Luga và Vysotsk của Nga, nơi xử lý xuất khẩu dầu mỏ trên biển Baltic, cũng như các mục tiêu ở vùng Kaluga và Yaroslavl.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 6/7 cho biết hơn 600 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa trên hơn 20 khu vực trong cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất với mục tiêu chính là các cơ sở năng lượng.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Ukraine đã ra lệnh tấn công trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara “để chứng minh cho các nhà tài trợ châu Âu, bao gồm cả Anh, Ukraine sẵn sàng tấn công các mục tiêu dân sự ở Nga bằng khả năng của họ”.
Các cuộc tấn công diễn ra khi Nga phát động một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào thủ đô Kiev hôm 6/7. Đây là cuộc tấn công quy mô lớn thứ hai của Nga vào thủ đô của Ukraine chỉ trong vòng 4 ngày.
Moscow tuyên bố sẽ đáp trả Kiev bằng “các cuộc tấn công có hệ thống và nhất quán” vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.





