1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tấn công cầu Crimea, Nga đánh trả

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo Lực lượng vũ trang Ukraine cố gắng tấn công cầu Crimea bằng xuồng không người lái của hải quân, tuy nhiên đã bị Nga ngăn chặn.

Ukraine tấn công cầu Crimea, Nga đánh trả - 1

Lực lượng Nga thả khói ngụy trang để bảo vệ cầu Crimea trước cuộc tấn công của Ukraine cách đây không lâu (Ảnh: Telegram).

RIA Novosti đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga sáng nay, thứ Bảy (2/9) cho biết,  vào tối muộn thứ Sáu (1/9), các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy một chiếc thuyền không người lái đang cố gắng tấn công Cầu Crimea.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn: "Ngày 1/9, vào khoảng 23:15 giờ Moscow (tức 3:15 sáng 2/9 theo giờ Việt Nam), chế độ Kiev đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công vào Cầu Crimea bằng một chiếc thuyền không người lái nửa chìm. Thuyền không người lái của hải quân Ukraine đã bị phát hiện và tiêu diệt kịp thời ở Biển Đen".

Theo trụ sở điều hành, việc di chuyển của các phương tiện trên cầu Crimea tạm thời bị phong tỏa.

Trước đó, Ukraine đã phát động cuộc tấn công vào Cầu Crimea ngày 12/8, khi họ cố gắng tấn công 2 lần bằng tên lửa S-200 đã được hoán cải. Cả hai tên lửa đều bị phòng không Nga bắn hạ, không có thiệt hại hay thương vong.

Vào đêm 17/7, chính quyền Kiev đã tấn công cây cầu Crimea bằng 2 thuyền không người lái trên mặt nước. Vụ nổ làm hư hỏng một phần đường của cầu và khiến 3 người thương vong.

Theo RIA Novosti
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine