1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine nói phá hủy “Rồng lửa” S-300 của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Cuộc tấn công của Ukraine vào hệ thống phòng không tầm xa S-300 tại khu vực Zaporizhia được cho là ảnh hưởng đến năng lực tấn công của quân đội Nga tại đây.

Ukraine nói phá hủy “Rồng lửa” S-300 của Nga - 1

Một tổ hợp S-300 của Nga (Ảnh: Getty).

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 4/8 cho biết, các đơn vị của họ đã phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga tại khu vực Zaporizhia, tỉnh miền Nam Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

S-300 là hệ thống phòng không tầm xa, có khả năng đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo với tầm bắn lên tới 150km, tùy thuộc vào phiên bản. Được phát triển từ thời Liên Xô, S-300 vẫn là trụ cột trong mạng lưới phòng không của Nga hiện nay.

Ngoài nhiệm vụ phòng không, S-300 còn sử dụng cho mục đích tấn công các khu vực do Ukraine kiểm soát, đặc biệt là nhằm vào các vị trí tiền phương của quân đội Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhận định, việc phá hủy hệ thống này được sẽ hạn chế đáng kể khả năng Nga thực hiện các đợt pháo kích tầm xa vào tuyến phòng thủ cũng như các mục tiêu dân sự trong khu vực.

“Các lực lượng vũ trang Ukraine đang tiếp tục thực hiện các chiến dịch phá hủy có hệ thống các yếu tố then chốt trong năng lực quân sự của Nga, qua đó làm suy yếu khả năng tiến hành tác chiến”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh.

Zaporizhia là một trong 4 tỉnh mà Nga đã tuyên bố sáp nhập từ tháng 10/2022 nhưng Nga hiện chưa kiểm soát hoàn toàn các tỉnh này.

Một trong những yêu cầu mà Moscow nêu ra nhằm chấm dứt xung đột Ukraine là Ukraine phải công nhận các tỉnh trên thuộc chủ quyền của Nga. Tuy nhiên, Kiev tiếp tục bác bỏ yêu cầu trên.

Theo Kyiv Independent