Ukraine nối lại không kích nhà máy lọc dầu Nga, ra điều kiện với Mỹ
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev sẽ ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga với điều kiện tối thiểu là Mỹ cung cấp cho Ukraine các tổ hợp Patriot.

Ukraine nối lại chiến dịch tập kích nhà máy lọc dầu Nga sau 3 ngày tạm ngừng (Ảnh: Reuters).
Trả lời phỏng vấn Financial Times ngày 14/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, sau 3 ngày tạm dừng, Ukraine tái khởi động chiến dịch tập kích vào nhà máy lọc dầu Nga.
"Lệnh cấm tập kích các nhà máy lọc dầu đã được gỡ bỏ. Chúng tôi đã chịu đựng quá đủ rồi", ông Zelensky nói.
Theo ông, trước đó, Ukraine đã kiềm chế, không tấn công vào ngành năng lượng của Nga trong suốt 3 ngày nhằm đáp ứng đề nghị của Mỹ. Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục dội hỏa lực vào các cơ sở năng lượng của Ukraine trong tuần qua.
Ukraine quyết định dỡ bỏ lệnh tạm cấm không kích nhà máy lọc dầu Nga sau khi phát sinh nhiều bất cập xung quanh việc chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ và các sự cố gián đoạn Starlink.
Ông Zelensky cho biết, trong vài ngày qua, dù đã tạm dừng các đợt tấn công, quân đội Ukraine vẫn không nhận được thông tin tình báo từ phía Mỹ về các đợt phóng tên lửa đạn đạo của Nga. Kết nối qua hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink cũng bị hạn chế trên khắp Ukraine, gây cản trở nghiêm trọng cho hoạt động tác chiến của Ukraine như các đợt tập kích tầm trung nhắm vào các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga.
Theo lời ông Zelensky, các đặc phái viên Mỹ từng trực tiếp cảnh báo quân đội Ukraine rằng nếu Kiev không dừng các đợt tấn công vào ngành năng lượng Nga, Mỹ sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo. Tuy nhiên, sau đó, Washington giải thích rằng đó chỉ là một "sự cố kỹ thuật".
"Đó không phải là một sự cố kỹ thuật, đó là vấn đề về ý chí", Tổng thống Ukraine nhận định thẳng thắn về tình trạng gián đoạn mạng lưới Starlink.
Ông Zelensky cho biết, Ukraine có thể tiếp tục kiềm chế không tập kích ngành năng lượng Nga ngay cả khi Moscow duy trì các đợt tấn công, song điều này chỉ có thể xảy ra với điều kiện tối thiểu là Mỹ cung cấp thêm các tổ hợp tên lửa Patriot cho Ukraine.
Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hiện chưa bình luận về đề xuất của nhà lãnh đạo Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó nhiều lần đề nghị Ukraine chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công vào hệ thống nhà máy lọc dầu của Nga. Ông cho rằng, đây là nguyên nhân chính khiến giá nhiên liệu tăng mạnh.
Ông Trump cũng chỉ trích ông Zelensky bỏ lỡ nhiều cơ hội đạt thỏa thuận hòa bình với Moscow. Ông kêu gọi Ukraine tiến hành bầu cử để tìm ra nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được thỏa thuận.
Theo Financial Times, cuộc khủng hoảng hiện nay trong quan hệ giữa Mỹ và Ukraine nghiêm trọng nhất kể từ cuộc gặp căng thẳng giữa ông Zelensky và ông Trump trong Nhà Trắng vào tháng 2/2025.
Trong khi đó, chính quyền của ông Trump bắt đầu nới lỏng biện pháp trừng phạt Nga. Cuối tuần trước, chủ nhân Nhà Trắng thông báo đạt thỏa thuận cho phép Nga xuất khẩu hàng triệu tấn dầu diesel vào thị trường Mỹ và thế giới.
Nguồn tin của Financial Times cũng cho hay, Mỹ đã đề xuất các quốc gia châu Âu giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa của Nga và chuyển số tiền này vào một cơ chế tài chính do Washington giám sát nhằm nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Ukraine và các đối tác châu Âu đã bác bỏ đề xuất này.