1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine mất 1/4 đất canh tác vì xung đột với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Ukraine cho biết nước này bị mất 1/4 diện tích đất canh tác kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự, đặc biệt ở phía đông và phía nam.

Ukraine mất 1/4 đất canh tác vì xung đột với Nga - 1

Một trường học bị phá hủy ở Đông Ukraine (Ảnh: Los Angeles Times).

"Mặc dù mất 25% diện tích đất canh tác, nhưng cơ cấu cây trồng năm nay vẫn đủ để đảm bảo lương thực cho người dân. Tình hình hiện tại ở các khu vực canh tác không gây ra mối đe dọa cho an ninh lương thực của Ukraine", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotskiy phát biểu tại họp báo hôm 13/6.

Theo ông Vysotskiy, nông dân Ukraine đã "chuẩn bị tương đối tốt cho việc gieo hạt trước khi chiến sự bắt đầu".

"Vào tháng 2, Ukraine đã nhập khẩu khoảng 70% lượng phân bón cần thiết, 60% sản phẩm kiểm soát dịch bệnh và khoảng 1/3 lượng nhiên liệu cần thiết", ông Vysotskiy cho biết thêm.

Các quan chức Ukraine cho biết, trước khi chiến dịch quân sự nổ ra, Nga chỉ kiểm soát khoảng 7% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 và các khu vực do phe ly khai kiểm soát ở Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tháng 6 tuyên bố, các lực lượng Nga hiện kiểm soát 20% lãnh thổ Ukraine.

Liên Hợp Quốc cảnh báo cuộc xung đột Nga - Ukraine có nguy cơ khiến hàng chục triệu người trên toàn thế giới rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực.

Theo số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Cao Ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR), hơn 7 triệu người đã phải sơ tán trong lãnh thổ Ukraine do xung đột. Ngoài ra, 7,3 triệu người khác rời khỏi đất nước, trong đó có hơn một nửa tới Ba Lan.

Tổng thống Zelensky hôm 9/6 cảnh báo, thế giới đang đứng trước bờ vực của một "cuộc khủng hoảng lương thực khủng khiếp", khi Ukraine không thể xuất khẩu số lượng lớn lúa mì, ngô, dầu và các sản phẩm vốn đóng vai trò "ổn định trên thị trường toàn cầu". Ông Zelensky cho rằng "hàng triệu người có thể chết đói nếu Nga tiếp tục phong tỏa Biển Đen".

Theo Reuters, Nga đã kiểm soát phần lớn bờ biển của Ukraine trong gần 15 tuần chiến sự. Ukraine cáo buộc các tàu chiến của Nga đang kiểm soát cả Biển Đen và Biển Azov, ngăn hoạt động xuất khẩu nông sản của Ukraine và làm tăng giá ngũ cốc. Ukraine và phương Tây cũng cáo buộc Moscow "vũ khí hóa" nguồn cung lương thực.

Chiến sự Nga - Ukraine đang kéo khiến tình hình lương thực toàn cầu trở nên căng thẳng khi hai nước là những nhà sản xuất ngũ cốc hàng đầu thế giới. Nga và Ukraine lần lượt là các nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất và lớn thứ 5 thế giới. Hai nước đóng góp 19% nguồn cung lúa mạch thế giới, 14% lúa mì và 4% ngô, chiếm hơn 30% lượng ngũ cốc xuất khẩu toàn cầu.

Nga trong thời gian qua bị cáo buộc đã phong tỏa cảng biển của Ukraine, chặn tuyến vận tải hiệu quả nhất của Kiev để chuyển lương thực đi khắp thế giới. Moscow đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời cho rằng Ukraine đã đặt mìn dày đặc xung quanh các cảng, khiến các tàu thương mại không thể ra vào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscow không gây trở ngại cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Ông Putin cho rằng, phương Tây đang tìm cách đổ lỗi cho Nga về những vấn đề trên thị trường lương thực toàn cầu. Ông cáo buộc những lệnh trừng phạt của Anh và Mỹ nhằm vào lĩnh vực phân bón của Nga khiến các vấn đề của thị trường lương thực trở nên trầm trọng hơn.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine