Ukraine cảnh báo mọi nhà máy lọc dầu Nga đều nằm trong tầm bắn

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine tuyên bố kế hoạch tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga đang được triển khai đúng lộ trình.

Ukraine cảnh báo mọi nhà máy lọc dầu Nga đều nằm trong tầm bắn - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/7 tuyên bố, hiện không còn bất kỳ nhà máy lọc dầu nào của Nga chưa từng bị vũ khí Ukraine tấn công.

Tổng thống Zelensky cho biết trong tuần này, quân đội Ukraine đã đạt được những kết quả quan trọng khi thực hiện chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Nga.

"Máy bay không người lái của Ukraine đã vươn tới Siberia và tấn công nhà máy lọc dầu ở Omsk, cách Ukraine gần 2.500km. Giờ đây, không còn nhà máy lọc dầu nào của Nga nằm ngoài tầm bắn của vũ khí Ukraine", ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí của Nga tại các khu vực Saratov, Rostov, Tver, Stavropol và Krasnodar, cũng như tại Tatarstan và Bashkortostan.

Ngoài ra, một sân bay quân sự ở vùng Voronezh và một cơ sở chiến lược tại Tver cũng đã bị tấn công. Ukraine cũng sử dụng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở các vùng Moscow, Leningrad và Bryansk.

Ông Zelensky khẳng định "kế hoạch trừng phạt tầm xa" của Ukraine nhằm vào Nga đang được triển khai đúng lộ trình.

Theo các nguồn tin được ông Zelensky viện dẫn, Nga đang đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng về nguồn cung xăng dầu sau hàng loạt cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu.

Báo Financial Times nhận định các máy bay không người lái của Ukraine đang tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga với cường độ chưa từng có.

Financial Times cũng cho biết sản lượng xăng của Nga hiện chỉ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu theo mùa. Nhiều nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga được cho là đã phải ngừng hoạt động do các đòn tấn công của Ukraine.

Tổng thống Zelensky cũng thông báo thành lập Bộ Tư lệnh tác chiến tầm xa và lực lượng phản ứng nhanh mới thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), nhằm đẩy mạnh các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga và tăng tốc khả năng ứng phó trên chiến trường.

Theo ông Zelensky, Bộ Tư lệnh tác chiến tầm xa sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm suy giảm năng lực tiến hành chiến dịch quân sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng Phản ứng nhanh Liên hợp sẽ kết hợp các đơn vị xung kích với máy bay không người lái (UAV), pháo binh và hoạt động tác chiến khác thành một lực lượng thống nhất có khả năng triển khai nhanh.

"Bộ Tư lệnh này phải tập trung 100% mọi nguồn lực hiện có để tiếp tục làm suy yếu tiềm lực chiến tranh của Nga. Người chỉ huy hướng tác chiến này sẽ là một sĩ quan xuất sắc và có nhiều kinh nghiệm thực chiến", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky tuyên bố lực lượng mới sẽ kết hợp sức mạnh của các đơn vị xung kích với UAV, pháo binh và các phương tiện hỗ trợ khác nhằm bảo đảm khả năng phản ứng nhanh nhất trước các cuộc tấn công liên tiếp của Nga.

Vào tháng trước, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã chấp thuận cho Cơ quan An ninh Quốc gia (SBU) phát động "một chiến dịch gây sức ép kéo dài 40 ngày nhằm buộc Nga phải chấm dứt xung đột”.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Kiev sẽ thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu vào các cơ sở mà Nga đang sử dụng cho chiến dịch quân sự chống lại Ukraine.

Trong vài tuần qua, các lực lượng Ukraine liên tục nhắm vào mạng lưới hậu cần, cơ sở hạ tầng năng lượng và cảm giác an toàn tương đối của Nga bằng cách phát động các cuộc tấn công dữ dội vào lãnh thổ Nga và các khu vực do Moscow kiểm soát ở Ukraine.

Moscow cho rằng việc Ukraine gần đây gia tăng các cuộc tấn công vào hạ tầng Nga là phản ứng với thực tế “tình hình tại mặt trận đang xấu đi nhanh chóng đối với Ukraine”.

Theo Kyiv Post