Ukraine cảnh báo cứng rắn Belarus sau tối hậu thư

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Belarus "sắp hoàn thành" việc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự dọc biên giới với Ukraine.

Ukraine cảnh báo cứng rắn Belarus sau tối hậu thư - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/6 một lần nữa cảnh báo về "khả năng mở rộng hành động gây hấn" của Belarus đối với Ukraine, đồng thời xác nhận Belarus “sắp hoàn thành” việc xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng quân sự dọc biên giới giáp Ukraine.

"Dường như việc xây dựng cơ sở hạ tầng đường bộ và các kho chứa đạn dược, nhiên liệu sắp hoàn thành", Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội sau khi nhận được báo cáo từ quyền lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine Oleh Luhovskyi.

"Những cơ sở này không có mục đích nào khác ngoài mục đích quân sự", ông Zelensky nói thêm.

Đáp lại những động thái mới nhất của Belarus dọc biên giới phía bắc Ukraine, Tổng thống Zelensky nói rằng Kiev đã đưa ra "những tín hiệu cần thiết từ Ukraine liên quan đến hoạt động này, cũng như liên quan đến tất cả các hình thức hợp tác khác (của Belarus) với Nga nhằm mục đích kéo dài và leo thang xung đột”.

Tổng thống Zelensky cũng gửi thông điệp cứng rắn tới Belarus.

"Chính phía Belarus phải có những bước đi hướng tới giảm leo thang và hòa bình", nhà lãnh đạo Ukraine nêu rõ.

Những bình luận mới nhất của Tổng thống Zelensky được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko dường như chấp nhận tối hậu thư do Ukraine đưa ra.

Trong tối hậu thư, ông Zelensky yêu cầu ông Lukashenko dỡ bỏ các hệ thống chuyển tiếp tín hiệu trên lãnh thổ Belarus mà Kiev cáo buộc đang hỗ trợ cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga.

Ông Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine sẽ phá hủy các trạm chuyển tiếp tín hiệu của Belarus dọc theo biên giới dài 1.000km, trừ khi Tổng thống Belarus cho ngừng hoạt động các hệ thống chuyển tiếp tín hiệu này và “chứng minh” với Ukraine rằng Belarus không hỗ trợ Nga. Ukraine cho Belarus thời gian để phá dỡ các hệ thống này, nếu không Kiev sẽ tự mình hành động.

Ngoài các trạm tiếp sóng, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine hồi tháng trước cũng cảnh báo Kiev đã xác định và lập danh sách 500 mục tiêu quân sự và hậu cần chiến lược khác trên khắp lãnh thổ Belarus.

Trong cuộc họp báo ngày 25/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc Tổng thống Zelensky dọa tấn công các hệ thống chuyển tiếp tín hiệu tại biên giới Belarus là động thái mang tính gây hấn.

Theo bà, mục đích rõ ràng của những lời đe dọa này là để lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột và mở rộng phạm vi chiến sự.

Bà Zakharova nói thêm rằng thỏa thuận giữa Nga và Belarus về đảm bảo an ninh trong khuôn khổ Liên minh Nhà nước đã có hiệu lực từ tháng 3/2025. Bà tuyên bố Moscow sẵn sàng hành động vì đồng minh trong trường hợp cần thiết. 

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng những tuyên bố của Ukraine nhằm mục đích lôi kéo Belarus vào cuộc chiến và mở rộng phạm vi chiến sự.

Theo chính sách nhà nước của Nga về răn đe hạt nhân được công bố vào năm 2024, Nga coi một cuộc tấn công vũ trang vào Belarus là một hành vi chống lại toàn bộ Liên minh Nhà nước (gồm Belarus và Nga), cho phép nước này sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại đối phương.

Theo Kyiv Independent