1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: 89% người dân Donetsk ủng hộ quy chế độc lập

(Dân trí) - Lực lượng ly khai tại khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine, tuyên bố 89% người dân khu vực này đã bỏ phiếu ủng hộ sự độc lập của Donetsk và chỉ có 10% đưa ra ý kiến ngược lại trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra hôm qua.

Kết quả bỏ phiếu cuối cùng sẽ được công bố trong hôm nay, 12/5.
Kết quả bỏ phiếu cuối cùng sẽ được công bố trong hôm nay, 12/5.

Phát biểu với các phóng viên ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, người đứng đầu Ủy ban bầu cử tự phong của Donetsk, ông Roman Lyagin, đã công bố thông tin trên.

“Đây có thể được xem như kết quả cuối cùng (của cuộc trưng cầu)”, ông nói.

Cuộc trưng cầu dân ý ở miền Đông Ukraine diễn ra trong bối cảnh chính quyền lâm thời Kiev tìm mọi cách ngăn cản, bao gồm cả việc tập trung trang thiết bị quân sự, binh sĩ cùng các chiến binh "Cánh hữu" để chống phá.

“Các lực lượng thực thi pháp luật đi trên các xe thiết giáp đã phong tỏa công tác chuyển phiếu bầu tới các huyện Belovodsk, Markovka, Svatovo, Melovoye, Troitskoye (của vùng Lugansk). Do vậy không thể tổ chức trưng cầu dân ý tại các địa điểm này”, người đứng đầu Ủy ban bầu cử trung ương của Lugansk, ông Alexander Malykhin, cho biết.

Tuy nhiên, hàng triệu người dân ở Donetsk và Luhansk vẫn rồng rắn xếp hàng bỏ phiếu với mong muốn tìm kiếm quy chế tự trị lớn hơn cho các khu vực này.

Kênh truyền hình Nga Russia 24 dẫn thông tin của các nhà tổ chức cho biết tỷ lệ người dân bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu tại tỉnh Luhansk vượt ngưỡng 80%.

Tuy nhiên không phải tất cả các điểm bỏ phiếu ở Luhansk đều có thể mở cửa. Cụ thể tại 4 huyện ở phía Bắc, lối vào điểm bỏ phiếu đã bị các thành viên của Lực lượng vệ binh quốc gia chặn lại.

Ở thành phố Slavyansk, các điểm bỏ phiếu mở cửa trong tiếng đạn pháo. Ở khu vực ngoại vi thành phố,  rất đông lực lượng tự vệ cũng đã tìm cách duy trì các chốt chặn khiến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tính đến giữa trưa chỉ là 45%.

Luhansk và Donetsk muốn thành lập “chủ thể riêng”

Trong tuyên bố sau khi kết thúc bỏ phiếu, "Thống đốc nhân dân" Donbass, ông Pavel Gubarev Slovyansk, tuyên bố Luhansk và Donetsk sẽ thành lập chủ thể mới.

Thủ lĩnh của Cộng hòa tự xưng Donetsk, ông Denis Pushilin, cũng khẳng định khu vực này sẽ lập biên giới nhà nước và quân đội riêng, đồng thời coi tất cả binh sĩ chính phủ có mặt tại đó là "những kẻ xâm chiếm".

"Sau khi kết quả trưng cầu dân ý được công bố, toàn bộ binh sĩ quân đội có mặt trên vùng lãnh thổ của chúng tôi đều bị xem là bất hợp pháp và bị coi là những kẻ xâm chiếm. Việc lập biên giới nhà nước và chính quyền quân sự vào thời gian sớm nhất cũng sẽ là điều cần thiết", ông Denis Pushilin được hãng Interfax dẫn lời nói.

Tỷ phú Rinat Akhmetov, Chủ tịch tập đoàn Metinvest Group và là người giàu nhất Ukraine, cũng bất ngờ quay sang ủng hộ người dân ở miền Đông và Nam Ukraine khi tuyên bố tự thành lập các đội tuần tra riêng để ngăn chặn các chiến dịch của lực lượng an ninh chính phủ.

Các nhà máy của tập đoàn này tọa lạc ở thành phố Mariupol, nơi bùng phát các cuộc đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh chính phủ làm nhiều người thiệt mạng. Tập đoàn Metinvest Group yêu cầu chính quyền lâm thời Kiev rút các lực lượng tham gia chiến dịch chống khủng bố khỏi Donbass.

Dư luận ở Ukraine cho rằng tỷ phú Rinat Akhmetov đã thực sự quay sang ủng hộ tự trị của Donetsk và muốn lập ra quân đội riêng giống như tỷ phú Igor Kolomoisky.

Trong khi đó, giới chức Kiev tiếp tục khẳng định các cuộc trưng cầu dân ý tại Donetsk và Luhansk “không có giá trị pháp lý đối với sự toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống nhà nước của Ukraine”.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc những người tổ chức các cuộc trưng cầu “vi phạm hiến pháp và luật pháp của Ukraine”.

Vũ Anh
Tổng hợp