1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Úc tính triển khai thiết bị định vị mạnh hơn tìm MH370

(Dân trí) - Thủ tướng Úc Tony Abbott cho biết việc chưa thể tìm thấy manh mối chuyến bay MH370 tại vùng biển nghi vấn sẽ không khiến chiến dịch bị chấm dứt. Các quan chức đang tính tới việc sử dụng thiết bị định vị dưới nước mạnh hơn để tìm máy bay dưới đáy biển.

Theo thông báo từ trung tâm điều phối hoạt động tìm kiếm, cho đến nay, tàu ngầm không người lái Bluefin 21 của hải quân Mỹ đã quét hơn 80% trong tổng số 310 km2 diện tích vùng đáy biển nghi vấn trọng tâm, tạo lập bản đồ sóng âm 3 chiều về khu vực này. Tuy vậy không có manh mối nào của chiếc máy bay mất tích được ghi nhận.

Tàu bluefin 21 đã rà soát hơn 80% diện tích vùng biển khả nghi
Tàu bluefin 21 đã rà soát hơn 80% diện tích vùng biển khả nghi

Khu vực tìm kiếm nằm trong bán kính 20km tính từ vị trí sonar từng phát hiện các tín hiệu xung điện, được khẳng định là phù hợp với tín hiệu của hộp đen thu được hôm 8/4. Tàu ngầm đã xuống tới độ sâu 4,5 km. Tuy nhiên đến nay, dường như các bộ pin của bộ phát tín hiệu ping đã cạn kiệt.

Bộ trưởng quốc phòng Úc David Johnston cho biết nước này đang tham vấn với Mỹ, Malaysia và Trung Quốc về giai đoạn tiếp theo của cuộc tìm kiếm, dự kiến có thể được công bố trong tuần tới.

Johnston khẳng định các thiết bị sonar thương mại mạnh hơn do tàu kéo có thể được triển khai, tương tự như các tàu ngầm điều khiển từ xa từng tìm thấy tàu Titanic ở độ sâu 3800m dưới Đại Tây Dương năm 1985, hay mảnh vỡ của tàu HMAS Sydney của Úc trong Thế chiến II tại đáy Ấn Độ Dương.

“Giai đoạn tiếp theo, theo tôi sẽ là chúng ta tiến tới sử dụng một thiết bị sonar mạnh hơn để xuống sâu hơn”, ông Johnston tiết lộ với hãng tin AP.

Dù Bluefin chỉ còn chưa đầy 20% diện tích vùng đáy biển cần rà soát, vị Bộ trưởng quốc phòng cho biết nhiệm vụ này có thể mất thêm 2 tuần nữa.

Bản đồ khu vực tìm kiếm ngày 22/4
Bản đồ khu vực tìm kiếm ngày 22/4

Thủ tướng Úc Tony Abbott cho biết khu vực chiếc Boeing 777-200 có thể đã rơi xuống dài 700km và rộng 80km. Một chiến lược tìm kiếm mới sẽ được triển khai nếu không có manh mối nào được phát hiện trong khu vực đáy biển hiện tại.

“Nếu đến cuối giai đoạn tìm kiếm mà chúng tôi không tìm thấy gì, chúng tôi sẽ không từ bỏ. Chúng tôi có thể cân nhắc lại việc tìm kiếm nhưng sẽ không ngừng nghỉ chừng nào chưa làm tất cả những gì có thể để giải mã bí ẩn này”, Abbott nói.

“Chúng ta nợ gia đình của 239 người trên khoang, chúng ta nợ hàng trăm triệu người - thậm chí hàng tỷ người - đang đi lại bằng máy bay và sẽ cố gắng đi tới cùng sự việc. Cách duy nhất để đi tới cùng đó là tiếp tục tìm kiếm vùng máy bay lao xuống cho tới khi tìm được gì đó, hoặc cho tới khi chúng ta đã tìm kiếm kỹ lưỡng hết mức cho phép”, vị thủ tướng Úc nhấn mạnh.

Vật thể khả nghi

Một quan chức của Úc khác là chủ tịch ủy ban an toàn giao thông Úc Martin Dolan thì cho biết “một vật thể nghi vấn” đã được vớt lên từ bờ biển Tây Úc, cách Perth vài giờ lái xe về phía Nam.

Ông Dolan miêu tả vật thể này có vẻ như là một miếng kim loại có đinh tán.

“Nó đủ thu hút để khiến chúng ta nhìn vào những bức ảnh”, vị quan chức này cho biết. Dù vậy ông cũng cảnh báo đầy thận trọng rằng: “Càng nhìn kỹ nó chúng tôi càng bớt háo hức”.

Vật thể này được tìm thấy gần Augusta, cách Perth chừng 300km về phía Nam, một nguồn tin của không quân Úc tiết lộ.

Nguồn tin này khẳng định vật thể có đinh tán ở một mặt và có vẻ như được phủ một lớp sợi thủy tinh. Khi được hỏi về kích thước và hình dáng, người này cho biết nó giống hình chữ nhật, nhưng đã mòn và méo mó.

Hiện cảnh sát tại Tây Úc đang cất giữ vật thể này.

Thanh Tùng
Tổng hợp