1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Úc sẽ chi 84 triệu USD cho cuộc tìm kiếm MH370

(Dân trí) - Chính phủ Úc có kế hoạch chi 84 triệu USD cho cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Các thủy thủ trên tàu HMAS Success của Úc tham gia cuộc tìm kiếm MH370.
Các thủy thủ trên tàu HMAS Success của Úc tham gia cuộc tìm kiếm MH370.

Úc sẽ dẫn đầu cuộc tìm kiếm đối với chiếc Boeing 777 trong giai đoạn mới, dự kiến có thể kéo dài tới 1 năm. Các tài liệu được công bố ngày 13/5 cho thấy chính phủ Úc đã dành khoản ngân sách 90 triệu đô Úc (84 triệu USD) cho cuộc tìm kiếm trong tài khóa hiện thời đến tháng 6 và tài khóa tiếp theo.

"Chi phí thực sẽ phụ thuộc vào một số nhân tố, trong đó có kết quả của các dịch vụ chuyên dụng, thời gian của cuộc tìm kiếm và sự đóng góp của các quốc gia khác", tài liệu về ngân sách cho biết.

Trước đó, các nước tham gia cuộc tìm kiếm trên biển và trên không đa quốc gia, đặt trụ sở tại thành phố Perth ở miền tây nước Úc, tự chịu trách nhiệm về các chi phí.

Nhưng cuộc tìm kiếm sẽ bước sang giai đoạn 2, trong đó các nhà thầu thương mại sẽ được thuê để tìm kiếm đáy biển một khu vực rộng lớn, với thiết bị định vị dưới nước nhằm dò tìm xác máy bay. Giai đoạn mới của cuộc tìm kiếm dự kiến bắt đầu vào tháng tới và kéo dài 8-12 tháng.

Các tài liệu của chính phủ Úc không giới hạn về việc Úc dự kiến sẽ chi bao nhiêu cho cuộc tìm kiếm.

Chuyến bay MH370 đã mất tích hôm 8/3 cùng 239 người trên khoang. Cuộc tìm kiếm máy bay kéo dài ở Ấn Độ Dương cho tới nay vẫn chưa có kết quả.

An Bình
Theo AP