1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV chứa thuốc nổ liên tiếp tập kích Moscow

Minh Phương

(Dân trí) - Hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Nga đã vô hiệu hóa hàng loạt máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Moscow những ngày gần đây.

UAV chứa thuốc nổ liên tiếp tập kích Moscow - 1

Tòa nhà cao tầng ở khu trung tâm tài chính Moscow bị hư hại sau vụ tập kích UAV hôm 30/7 (Ảnh: AFP).

Sputnik dẫn thông tin từ Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 máy bay không người lái chứa thuốc nổ nhắm vào Moscow khoảng 4h hôm nay 10/8. Một chiếc bị bắn rơi ở vùng Kaluga, chiếc còn lại ở khu vực đường vành đai.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga sau đó nói rằng họ đã ngăn chặn thành công 2 "âm mưu tấn công khủng bố bằng UAV của Ukraine".

Cụ thể, 2 UAV bị bắn hạ, 9 chiếc khác bị áp chế điện tử và rơi xuống Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, vụ tấn công không gây thiệt hại về người và vật chất.

Trong khi đó, theo RT, cùng thời điểm này, hỏa hoạn xảy ra ở một cửa hàng sửa chữa ô tô ở khu vực Domodedovo, ngoại ô Moscow, thiêu rụi diện tích khoảng 1.000m2.

Cơ quan Tình huống Khẩn cấp địa phương cũng xác nhận vụ hỏa hoạn. Một số nhân chứng kể lại, họ đã nghe thấy những tiếng nổ lớn, song hiện chưa rõ hỏa hoạn có liên quan đến vụ tập kích UAV rạng sáng nay hay không.

UAV nổ bên ngoài tòa nhà ở trung tâm tài chính Moscow

Thời gian gần đây, thủ đô Moscow liên tục trở thành mục tiêu tập kích UAV. Hồi tháng 5, Nga tuyên bố khống chế 2 UAV tiếp cận ngay phía trên khuôn viên Điện Kremlin. Moscow cáo buộc đây là một phần trong kế hoạch của Ukraine nhằm ám sát Tổng thống Vladimir Putin.

Cuối tháng 7, Nga cũng vô hiệu hóa 3 UAV tập kích tòa nhà cao tầng ở khu trung tâm tài chính Moscow.

Nga cáo buộc Ukraine đứng sau những vụ việc này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 31/7 rằng Ukraine đang tiến hành "các cuộc tấn công vào Moscow và các mục tiêu dân sự khác ở Nga vì thất vọng trước những thất bại của họ trên chiến trường".

Đến nay, Kiev không công khai thừa nhận hay phủ nhận những cáo buộc này. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 31/7 bình luận "chiến tranh đang dần quay trở lại lãnh thổ Nga".

Người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine Yurii Ihnat cũng nói rằng các cuộc tập kích UAV mới nhất nhằm vào Moscow nhằm tác động đến tâm lý những người dân Nga, những người cảm thấy xung đột đã lùi xa.

"Vẫn luôn có thứ gì đó bay lượn và sẵn sàng tấn công nước Nga, cũng như Moscow. Bây giờ chiến tranh đang ảnh hưởng đến những người không quan tâm đến cuộc xung đột này", ông Yurii Ihnat tuyên bố trên truyền hình Ukraine.

UAV ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua giữa Nga và Ukraine. Mặc dù liên tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, nhưng phương Tây khẳng định không khuyến khích và cũng không hỗ trợ Kiev thực hiện những vụ tấn công vào lãnh thổ Nga để tránh đối đầu trực tiếp Nga - NATO.

Cả Nga và Ukraine được cho là đều đang đầu tư nguồn lực đáng kể để tăng tốc phát triển loại vũ khí này. Tổng thống Putin cuối tuần trước yêu cầu tập đoàn quốc phòng Rostec đẩy mạnh dây chuyền sản xuất UAV tự sát Lancet, nhấn mạnh đây là khí tài rất uy lực.

Theo RT, Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine