1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ lệ mắc Covid-19 ở Đức cao chưa từng thấy

Thành Đạt

(Dân trí) - Số liệu thống kê mới cho thấy tỷ lệ mắc Covid-19 tại Đức đã tăng lên mức cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát.

Tỷ lệ mắc Covid-19 ở Đức cao chưa từng thấy - 1

Nhân viên y tế xét nghiệm Covid-19 tại Munich, Đức (Ảnh: AP).

Theo số liệu do Viện Robert Koch (RKI) công bố hôm nay 8/11, tỷ lệ mắc Covid-19 tại Đức được tính trên 100.000 người trong 7 ngày qua đã tăng lên mức 201,1. Đây là con số cao kỷ lục kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại nước này. Kỷ lục trước đó là 197,6, được ghi nhận vào tháng 12/2020.

Số ca nhiễm mới tại Đức tăng hơn 15.000 người trong 24 giờ qua. Số người chết vì Covid-19 cũng tăng thêm 33 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong tại Đức lên 96.558 người.

Mặc dù số người tiêm vaccine Covid-19 tại Đức ở thời điểm hiện tại cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tỷ lệ tiêm chủng vẫn chững lại ở mức dưới 70%. Các nhà chức trách vẫn đang kêu gọi người dân tiêm vaccine trong những ngày qua.

"Đối với những người chưa được tiêm chủng, nguy cơ cao là họ sẽ bị nhiễm bệnh trong những tháng tới", Giám đốc RKI Lothar Wieler cảnh báo tuần trước.

Tại bang Sachsen, nơi có tỷ lệ mắc bệnh cao gấp đôi so với tỷ lệ trung bình toàn quốc là 491,3, những người chưa được tiêm chủng sẽ phải đối mặt với những biện pháp hạn chế mới, bắt đầu từ ngày 8/11.

Chỉ những người đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc có chứng nhận đã khỏi Covid-19 mới được ăn uống và dự các sự kiện trong nhà.

Các quy định trên là những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất ở cấp độ bang tại Đức đối với những người chưa được tiêm chủng. Chỉ trẻ em và những người không thể tiêm vaccine vì lý do y tế mới được miễn trừ.

Thủ hiến bang Bavaria, Markus Soeder, kêu gọi các nhà chức trách hành động quyết đoán hơn trong bối cảnh tỷ lệ nhiễm bệnh đạt kỷ lục. Ông nói với đài Deutschlandfunk rằng cần phải thực hiện nhiều biện pháp hơn.

Ông Soeder kêu gọi tiếp tục xét nghiệm miễn phí, kích hoạt lại các trung tâm tiêm chủng và để các bang và chính phủ liên bang điều phối các chiến lược của họ. Đức đã bỏ quy định xét nghiệm miễn phí để khuyến khích người dân đi tiêm chủng.

Christian Karagiannidis, giám đốc khoa học tại hiệp hội DIVI về y học khẩn cấp và chuyên sâu, cho biết dự kiến số ca nhiễm sẽ tăng trong những tuần tới đồng nghĩa với việc một số hoạt động theo lịch trình sẽ phải hoãn lại.

Sự gia tăng các ca nhiễm ở Đức diễn ra trong bối cảnh nước này đang trong quá trình chuyển đổi sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 9. Các đảng liên minh sắp tới, với mục tiêu thành lập chính phủ vào đầu tháng 12, cho đến nay vẫn bỏ quy định tiêm chủng bắt buộc và cho biết sẽ không áp đặt lệnh phong tỏa mới, ít nhất đối với những người đã tiêm vaccine.

Với khoảng 16 triệu dân đủ điều kiện tiêm vaccine nhưng vẫn từ chối tiêm chủng, các nhà chức trách Đức không có lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường bảo vệ cho những người sẵn sàng tiêm chủng.

Đức đang kêu gọi tất cả người trưởng thành tiêm mũi vaccine tăng cường sau khi liều thứ hai tiêm qua 6 tháng. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn nói rằng việc tiêm vaccine tăng cường phải là "quy định, chứ không phải là ngoại lệ".