1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Trung Quốc ăn hối lộ 5 tỷ USD

(Dân trí) - Trong thời gian làm lãnh đạo tại Tổng cục hậu cần quân đội Trung Quốc, Cốc Tuấn Sơn nổi tiếng với “gu” thích ăn hối lộ bằng vàng hoặc xe hạng sang. Khối lượng tài sản bất chính vị cựu trung tướng này kiếm được lên tới 5 tỷ USD, báo giới Hồng Kông đưa tin.

Tướng 2 sao Trung Quốc Cốc Tuấn Sơn
Cốc Tuấn Sơn đã bị buộc tội tham nhũng

Thông tin được tờ tuần báo Phượng Hoàng của Hồng Kông đăng tải ngày 8/12. Theo đó, Cốc Tuấn Sơn, người từng là phó tổng cục trưởng tổng cục hậu cần của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), đã bán hàng trăm chức vụ trong quân đội để nhận hối lộ. 

Cốc đã bị buộc tội tham nhũng hồi tháng 3 vừa qua. 

Tờ Phượng Hoàng dẫn lời những nguồn tin giấu tên trong chính phủ Trung Quốc cho biết, tổng lượng tài sản bất chính mà vị cựu trung tướng này có được lên tới khoảng 30 tỷ nhân dân tệ (5 tỷ USD), trong đó có khoảng 600 triệu nhân dân tệ là tiền có được từ nhận hối lộ. 

Khi đương chức, Cốc là người ham mê vàng, nhất là những bức tượng phật bằng vàng. Những người thạo tin còn cho biết, ông tướng này đặc biệt thích nhận những khối vàng được đào lên từ lòng đất hơn là vàng thỏi. 

Trong khi đó, mỗi khi đi tặng quà cho cấp trên, Cốc sẽ để 100 thỏi vàng vào một chiếc ô tô hạng sang Mercedes, và sau đó đơn giản là trao luôn chìa khóa cho người nhận.  

“Cốc đã có được chính xác những gì ông ta muốn”, một người được tiếp cận thông tin về cuộc điều tra cho biết. 

Vụ việc của Cốc có liên quan tới vụ án của Từ Tài Hậu, người từng là phó chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc, cho đến khi nghỉ hưu hồi năm ngoái. Ông Từ cũng từng là ủy viên Bộ chính trị đảng Cộng Sản nước này. 

Tháng 6 vừa qua, Từ đã chính thức bị tuyên bố điều tra. 

Tờ tạp chí khẳng định Cốc có những người bảo hộ quyền lực, mặc dù không đề cập trực tiếp là ông Từ, mà chỉ gọi là một người tên “X”.

Kể từ khi lên nhậm chức năm 2012 đến nay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã triển khai một chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, với cam kết sẽ bài trừ mọi quan chức tham nhũng, từ những “con hổ” hùng mạnh, tới các quan chức hạng “ruồi” ở cơ sở. Trong đó, chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc được xem như nhiệm vụ hàng đầu. 

Mới đây nhất, nguyên Ủy viên thường vụ Bộ chính trị, nguyên chủ nhiệm ủy ban chính pháp nước này, ông Chu Vĩnh Khang, cũng đã bị khai trừ đảng và điều tra vì tham nhũng. Theo một số nguồn tin, tổng lượng tài sản bất hợp pháp mà ông Chu Vĩnh Khang và các thành viên trong gia đình, cộng sự bị tịch thu lên tới gần 15 tỷ USD. 

Thanh Tùng
Tổng hợp