1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tượng đồng 6 tấn của Trung Quốc cũng đổ sập vì gió

(Dân trí) - Bức tượng đồng Tần Thủy Hoàng nặng 6 tấn, cao 19m tại khu du lịch của Trung Quốc cuối tuần qua bất ngờ đổ sập vì bị gió thổi, hãng tin Global Times cho biết.


Bức tượng 6 tấn bị gió quật ngã. (Ảnh: China News)

Bức tượng 6 tấn bị gió quật ngã. (Ảnh: China News)

Theo Global Times, bức tượng Tần Thủy Hoàng hôm 6/4 đã bị gió thổi bay khỏi bệ đỡ tại khu du lịch thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Đây là bức tượng bằng đồng cao 19m, nặng 6 tấn, được tạc lên để tưởng nhớ vị hoàng đế sáng lập ra nhà Tần và đồng thời là vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc thống nhất vào năm 221 trước công nguyên.

Xe cần cẩu và máy xúc đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường để di chuyển bức tượng tới nơi sửa chữa.


Xe cẩu, xe xúc được điều động để di dời bức tượng tới nơi sửa chữa. (Ảnh: China News)

Xe cẩu, xe xúc được điều động để di dời bức tượng tới nơi sửa chữa. (Ảnh: China News)


(Ảnh: China News)

(Ảnh: China News)

Cũng trong tuần trước, một tòa tháp 23 tầng đang xây dựng dở dang ở Khải Lý, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, bị gió thổi sập. May mắn không có ai bị thương trong vụ việc này.

Tuy nhiên, điều đáng nói là, cơn gió không đủ mạnh để bẻ cong những cây cối gần đó, trong khi lại có thể kéo sập công trình 23 tầng. Điều này làm dấy lên nghi ngại về chất lượng công trình.

Minh Phương

Theo Global Times