1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tù nhân Peru lập kỷ lục thế giới đồng diễn tập thể

(Dân trí) – Khoảng hơn 1200 tù nhân tại nhà tù khét tiếng Lurigancho ở ngoại ô thủ đô Lima, Peru vừa phá kỷ lục thế giới về màn đồng diễn thể dục nhịp điệu tập thể có nhiều người cùng tham dự nhất.

Trong những bộ trang phục đầy màu sắc, các tù nhân đã có một màn biểu diễn tập thể nhuần nhuyễn, mạnh mẽ và rất đẹp mắt.

Các tù nhân vui
Các tù nhân vui mừng sau khi biết mình đã phá kỷ lục thế giới

Trong số họ, không ít người đang phải chịu án phạt do tội cướp có vũ trang, buôn bán ma túy, đâm thuê chém mướn hay trộm cắp. Nhưng tất cả đã cùng tham gia một bài thế dục nhịp điệu “toàn thân” một cách hào hứng.

Sử dụng những miếng gỗ nhỏ làm bục, được sơn màu sắc theo ý thích, họ đã luyện tập suốt hơn 3 tháng ròng và nhảy trên nền nhạc rock, hip-hop.

Ngoài những tù nhân người địa phương, không ít người đến từ Venezuela, Ecuador và Colombia. Tất cả đều bị quản thúc trong tình trạng an ninh cao.

Huấn luyện viên của họ là Roger Romero, người sáng lập ra thể dục nhịp điệu toàn thân tại Peru.

Lurigancho ban đầu được thiết kế với sức chứa 2500 tù nhân nhưng hiện đã giam giữ tới 7000 người. Các tù nhân được sống tập thể, không hề có sự tách biệt, ngoại trừ những người phạm các tội danh về tình dục. Họ có thể tự do đi lại khắp nơi trong nhà tù từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối.

Một số hình ảnh về màn đồng diễn của tù nhân tại Lurigancho

Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip
Xem clip

Xem clip

Thanh Tùng
Theo Daily Mail