1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ: Không thể “kẻ thắng vơ cả”

(Dân trí) - Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear, đã lên tiếng “quan ngại” về những tranh chấp lãnh thổ đang leo thang giữa Trung Quốc và Việt Nam, và cảnh báo trước chiến lược “kẻ thắng vơ cả” mà một số nước lo ngại Trung Quốc đang theo đuổi.

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear.

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear.

“Tôi rất quan ngại, tôi tin là chúng ta đầu tiên phải khuyến khích hai bên kiềm chế”, Đô đốc Samuel Locklear III, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, cho biết khi được hỏi về căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông hiện nay, trong một cuộc phỏng vấn sau phiên họp về an ninh châu Á tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở Manila, Philippines vào ngày hôm qua. Thông tin được tờ Inquirer của Philippines và hãng tin Pháp AFP đăng tải.

“Họ nên giải quyết những vấn đề như thế này qua những cơ chế bình thường, cho phép họ có dùng luật quốc tế hoặc diễn đàn quốc tế để quyết định những tranh chấp cụ thể như thế này”, ông cho hay.

Tư lệnh Mỹ cũng cho rằng khu vực châu Á đang trở thành “khu vực được quân sự hóa” nhất thế giới, khi kinh tế phát triển nhanh chóng. Vì vậy cần phải duy trì đối thoại để đảm bảo những tranh chấp lãnh thổ không biến thành xung đột vũ trang.

“Điều quan trọng nhất là phải tuân thủ theo luật pháp, qua những diễn đàn quốc tế để giải quyết các vấn đề, giải quyết các tranh chấp”, ông Locklear cho biết.

“Không thể có thái độ “kẻ thắng vơ cả” được. Cần phải có thỏa hiệp. Cần phải có đối thoại”, Đô đốc Locklear nói về các tranh chấp trên cả Biển Đông và Hoa Đông kéo dài nhiều thập niên qua. Nhưng các tranh chấp này ngày một trở nên căng thẳng hơn trong những năm gần đây khi Trung Quốc ngày càng có thái độ hiếu chiến hơn.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, “ăn” vào cả vùng sát bờ biển của các nước láng giềng, cách xa lục địa gần nhất của Trung Quốc tới hơn 1.000km.

Trước đó, cũng tại Diễn đàn kinh tế về Đông Á ở Manila, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào thềm lục địa, đặc quyền kinh tế của Việt Nam là “đặc biệt nguy hiểm” và “đe dọa nghiêm trọng hòa bình” khu vực cũng như trên thế giới.

Ngoài ra, Đô đốc Locklear bảo vệ nỗ lực Mỹ củng cố an ninh đồng minh ở châu Á, trong đó có cả những nước đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Vào ngày thứ tư vừa qua, tại một diễn đàn về an ninh do Trung Quốc chủ trì ở Thượng Hải, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ trích Mỹ củng cố mối quan hệ đồng minh về quân sự ở châu Á và ám chỉ là để chống lại Trung Quốc.

“Những gì chúng tôi làm ở đây đã giúp cho kinh tế của chúng tôi và giúp cho kinh tế toàn cầu và tôi sẽ phải nói là đã giúp cho Trung Quốc, như là đã giúp bất kỳ nước nào trong khu vực này”, Đô đốc Mỹ khẳng định.

Vũ Quý

Tổng hợp