1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc vẫn tiếp tục tuần tra Biển Đông

(Dân trí) - Truyền thông Trung Quốc ngày 10/1 dẫn tuyên bố của Cục Hải dương Quốc gia nước này cho biết, Bắc Kinh tiếp tục các cuộc tuần tra thường lệ tại các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông và ngoài khơi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

 
Tàu Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp với Nhật, Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông.
Tàu Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp với Nhật, Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời ông Lưu Tích Quý, Cục trưởng Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc, nhấn mạnh trước tình hình ngày càng phức tạp và căng thẳng ở Biển Đông, Bắc Kinh sẽ thực hiện thêm nhiều trọng trách để duy trì bền vững quyền hàng hải và lợi ích quốc gia.

 

Cục Hải Dương Trung Quốc cũng loan báo kế hoạch sẽ hoàn tất danh sách địa danh trên Biển Đông và tiến hành nghiên cứu trong phạm vi 200 hải lý ngoài thềm lục địa ở Biển Đông.

 

Cũng trong ngày 10/1, Tân Hoa xã đưa tin Trung Quốc sẽ cho tàu ngầm có người lái Giao Long tiến hành tiếp các chuyến thử nghiệm trên Biển Đông vào tháng 5, tháng 6 năm nay. Giữa năm ngoái, Giao Long đạt kỷ lục lặn xuống độ sâu 7.062 mét dưới mực nước biển trong đợt lặn thứ năm của con tàu tại vùng biển Thái Bình Dương trong nỗ lực mà Trung Quốc cho biết là nhằm phát triển công nghệ nghiên cứu thăm dò biển sâu.  

 

Vũ Quý

Theo Xinhua, AP