1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tuyên bố hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái vì an ninh quốc gia

(Dân trí) - Trung Quốc sẽ hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái và siêu máy tính kể từ tháng này trong một động thái mà nước này nói là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

 

Trung Quốc tuyên bố hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái vì an ninh quốc gia - 1

Một nhân viên an ninh xem trình diễn máy bay không người lái tại Quảng Đông. (Ảnh: AP)

Theo đó, kể từ ngày 15/8, các hãng chế tạo máy bay không người lái và một số máy tính loại mạnh sẽ phải có giấy phép xuất khẩu, theo Bộ Công thương và Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Các quy định mới nhắm vào các máy bay không người lái có khả năng bay liên tục trong hơn 1 giờ và đạt độ cao trên 15.400 m.

"Mục đích chính của việc hạn chế xuất khẩu là do các yêu cầu chống khủng bố, nhằm tránh các máy bay không người lái loại lớn, công nghệ cao rơi vào tay các phần tử trái phép", Xinhua đưa tin.

Mặc dù công nghệ của Trung Quốc còn thua xa Mỹ và Israel, 2 nước chế tạo nhiều máy bay không người lái lớn nhất thế giới, nhưng Bắc Kinh đang ngày càng có được các khách hàng nước ngoài, trong đó có Nigeria, Pakistan và Ai Cập.

Trong 5 tháng đầu năm 2015, Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 160.000 máy bay không người lái dân sự, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái, trị giá trên 120 triệu USD, tờ China Daily cho biết.

Tuy nhiên, các quy định mới được cho là sẽ không ảnh hưởng nhiều tới ngành công nghiệp máy bay không người lái thương mại đang phát triển của Trung Quốc, vì không nhiều máy bay không người lái rơi vào vùng hạn chế xuất khẩu.

Việc hạn chế xuất khẩu diễn ra trong bối cảnh các máy bay không người lái Trung Quốc đã gây ra các sự cố chính trị rong vài tháng gần đây.

Các máy bay không người lái do Trung Quốc đã bị phát hiện trên nóc dinh thự chính thức của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và sân Nhà Trắng tại thủ đô Washington, Mỹ.

Hồi tháng trước, quân đội Pakistan tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ấn Độ do Trung Quốc tại khu vực tranh chấp Kashmir.

An Bình

Trung Quốc tuyên bố hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái vì an ninh quốc gia - 2