1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tiếp tục “đả hổ” trong năm 2016

(Dân trí) - Bắc Kinh sẽ tiếp tục tăng cường chiến dịch “đả hổ” trong các cơ quan thuộc đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ nước này, thuộc chương trình chống tham nhũng quy mô sâu rộng, được Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng cách đây 3 năm về trước.

 


Chu Vĩnh Khang, nguyên Bộ trưởng Công an Trung Quốc, bị kết án tù chung thân vì tham nhũng (Ảnh: sumutpos.co)

Chu Vĩnh Khang, nguyên Bộ trưởng Công an Trung Quốc, bị kết án tù chung thân vì tham nhũng (Ảnh: sumutpos.co)

Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI), cơ quan chống tham nhũng trực thuộc đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đưa ra tuyên bố trên ngày hôm qua (14/1) ngay sau cuộc họp tổng kết kéo dài 3 ngày bàn về vấn đề chống tham nhũng.

“Những người nắm giữ chức vụ quan trọng và có triển vọng thăng tiến nhưng vẫn không hạn chế các hành vi tham nhũng sẽ là mục tiêu hàng đầu trong chiến dịch lần này”, hãng tin Tân hoa xã dẫn thông tin từ Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương cảnh báo.

CCDI còn cho biết các cuộc điều tra về sai phạm của ông Chu Vĩnh Khang, nguyên Bộ trưởng Công an Trung Quốc, và ông Lệnh Kế Hoạch, từng là cố vấn thân cận cho cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, đã loại bỏ các mối nguy hiểm về chính trị tiềm tàng.

Ngoài ra, theo Tân hoa xã, 47 đội thanh tra đã theo dõi các cơ quan chính phủ và trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và CCDI sẽ tiếp tục giám sát các cơn quan trên trong năm nay.

Hàng tá các quan chức cao cấp đã bị kết án tù và hàng chục ngàn quan chức bị mất chức và đang bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng. Trong đó, đáng kể nhất là trường hợp ông Chu Vĩnh Khang, một thời là một trong những chính khách quyền lực tại Trung Quốc nhưng năm ngoái đã bị kết án tù chung thân vì tham nhũng.

Đầu tuần này, ông Tập Cận Bình tuyên bố chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc đã đạt được nhiều kết quả tốt, giúp tăng lòng tin của người dân vào đảng.

Ngoài ra, chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập còn có tầm vươn ra cả bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Ngày 14/1, Trung Quốc tuyên bố rằng nước này đã đạt được một thỏa thuận dẫn độ một nghi can tham nhũng từ vương quốc Anh. Đây là một trong số 100 “quan tham" trong danh sách cần phải truy bắt.

Vũ Duy