1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tập trận lớn tại Tân Cương

(Dân trí) - Trung Quốc đã triển khai hàng trăm binh lính, cùng các xe bọc thép, tới khu tự trị Tân Cương để tham gia cuộc tập trận quy mô lớn chống khủng bố.

Cảnh sát vũ trang Tân Cương tuần hành chống khủng bố (Ảnh: China Daily)
Cảnh sát vũ trang Tân Cương tuần hành chống khủng bố (Ảnh: China Daily)

Sputnik ngày 20/2 đưa tin hàng trăm binh lính và cảnh sát Trung Quốc có vũ trang cùng nhiều xe bọc thép tuần hành trên các con phố ở thủ phủ Urumqi của khu tự trị Tân Cương. Tập trung trước một tòa nhà của chính quyền Tân Cương, các binh lính đã hô vang quyết tâm chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Phó bí thư đảng khu vực Tân Cương, ông Zhu Hailun, cho biết đây là động thái cho thấy những nỗ lực thực sự trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời khẳng định những kẻ cực đoan sẽ bị tiêu diệt.

Trước đó, lực lượng này cũng tuần hành tại các thành phố Kashgar và Hotan, phía nam Tân Cương. Tại Hotan, hàng nghìn cảnh sát và sĩ quan thuộc lực lượng bán quân sự đã tuần hành “phô trương sức mạnh và đe dọa các đối tượng khủng bố”, cam kết siết chặt an ninh và đấu tranh chống khủng bố.

Tình hình an ninh tại Tân Cương đã rơi vào bất ổn trong vài năm qua do xung đột bạo lực giữa người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ với người Hán, dân tộc chiếm đa số ở khu vực này.

Tháng 12 năm ngoái, những kẻ tấn công đã lái một chiếc xe cài thuốc nổ lao vào một tòa nhà chính quyền, khiến 5 người thiệt mạng. Tháng trước, cảnh sát cũng đã tiêu diệt 3 nghi phạm âm mưu tiến hành đánh bom.

Mới đây nhất, hồi đầu tuần trước, một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại Hotan đã khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 3 kẻ tấn công bị cảnh sát bắn.

Vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất xảy ra hồi tháng 5/2014, khi 4 đối tượng đánh bom liều chết tại thủ phủ Urumqi, khiến 39 người thiệt mạng.

Nhật Minh

Theo Sputnik