1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nổi giận với Úc vì ủng hộ Nhật

(Dân trí) - Trung Quốc đã đáp trả Úc trong một cuộc tranh cãi ngoại giao về lập trường ủng hộ Nhật, sau chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe tới Canberra mới đây.

 
Trung Quốc nổi giận với Úc vì ủng hộ Nhật
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (phải) đứng cạnh người đồng cấp Úc Tony Abbott trong chuyến thăm Canberra mới đây.
 
Trong một bài viết đăng tải hồi cuối tuần qua, Thời báo Hoàn cầu, tờ báo có liên hệ với đảng Cộng sản Trung Quốc, đã lên án Thủ tướng Úc Tony Abbott sau khi ông ca ngợi quân nhân Nhật trong Thế chiến II trong một bài phát biểu trước quốc hội Úc nhằm chào đón Thủ tướng Shinzo Abe.

Nhớ lại một cuộc tấn công tàu ngầm do các lực lượng Nhật thực hiện tại thành phố Sydney thời Thế chiến II, ông Abbott nói: “Chúng tôi ngưỡng mộ các khả năng và tinh thần quả cảm của họ mặc dù chúng tôi không đồng tình với những gì họ làm”.

Thời báo Hoàn cầu gọi các bình luận trên là “sự xúc phạm”.

Người phát ngôn Bộ giạo giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết trong một tuyên bố được tải lên mạng rằng nếu các bình luận của ông Abbott là đúng, “không ai có thể đồng tình với những điều đó”.

Úc và Nhật Bản gần đây đã tăng cường quan hệ quân sự và kinh tế, trong bối cảnh Tokyo và Bắc Kinh vướng vào cuộc tranh chấp lãnh thổ căng thẳng ở Hoa Đông.

Hồi tuần trước, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã trở thành lãnh đạo Nhật đầu tiên phát biểu tại quốc hội Úc, trong khi hai nước ký kết các thỏa thuận an ninh và thương mại, đồng thời cam kết chia sẻ công nghệ quốc phòng.

Trung Quốc và Nhật Bản hiện đang có tranh chấp lãnh thổ liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và ông Abe thường xuyên trở thành tâm điểm chỉ trích của báo chí nhà nước Trung Quốc.

Thời báo Hoàn cầu còn nói rằng Úc không có quyền chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc vì Úc “từng là nơi chứa chấp những kẻ bất lương và kẻ cướp từ châu Âu”.

Nói xấu Ngoại trưởng Úc

Trong bài viết, Thời báo Hoàn cầu còn lên tiếng chỉ trích Ngoại trưởng Úc Julie Bishop, gọi những bình luận chống Trung Quốc của bà hồi tuần trước là “khiêu khích”.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Úc hôm 10/7, Ngoại trưởng Bishop nói: “Trung Quốc không tôn trọng những nước yếu hơn” và rằng Úc “hi vọng điều tốt đẹp nhất nhưng cũng phải chuẩn bị cho tình hướng xấu nhất” trong quan hệ với Trung Quốc.

Đáp lại các bình luận của Ngoại trưởng Úc, tờ Thời báo Hoàn cầu nói rằng “sự khiêu khích bằng ngôn từ của bà Bishop khiến bà giống một thanh niên giận dữ vô dụng trong thế giới mạng Trung Quốc hơn là một nhà ngoại giao”.

Bài báo bằng tiếng Hoa thậm chí còn dùng những ngôn từ mạnh mẽ để chỉ trích Ngoại trưởng Úc, gọi bà là “kẻ ngốc”.

Trước đó, bà Bishop từng hứng “bão” chỉ trích từ Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi bà tới thăm Bắc Kinh hồi tháng 12 năm ngoái. Khi đó, bà Bishop đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc đơn phương lập vùng nhận dạng phòng không ở Hoa Đông, khiến Bắc Kinh nổi giận.

An Bình
Theo AFP, Telegraph