1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc lắp đèn giao thông cho lạc đà

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nhà chức trách ở phía bắc Trung Quốc đã vận hành loại đèn giao thông đầu tiên trên thế giới dành cho lạc đà.

Trung Quốc lắp đèn giao thông cho lạc đà
Trung Quốc lắp đèn giao thông cho lạc đà - 1

Đèn giao thông dành cho lạc đà tại Đôn Hoàng, Trung Quốc (Ảnh: Getty).

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, đèn giao thông dành cho lạc đà đã đi vào hoạt động từ ngày 11/4 tại một địa điểm thu hút khách du lịch gần thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc.

Cưỡi lạc đà là một hoạt động thu hút khách du lịch tại đây.

Nhờ vào hệ thống đèn giao thông đầu tiên trên thế giới được thiết kế riêng dành cho lạc đà, các du khách tới núi Minh Sa và suối Nguyệt Nha từ nay sẽ an toàn trước các vụ va chạm với lạc đà.

Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, lạc đà có thể băng qua đường. Còn khi đèn chuyển sang màu đỏ, du khách có thể đi qua, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Trung Quốc lắp đèn giao thông cho lạc đà - 2

Hai màu xanh - đỏ trên cột đèn giao thông dành cho lạc đà ở Trung Quốc (Ảnh: Getty).

Núi Minh Sa hay còn gọi là núi "Cát Hát" vì những âm thanh phát ra khi bước chân trên cát tại đây.

Thành phố Đôn Hoàng nằm trong một ốc đảo tại khu vực sa mạc Cam Túc - Tân Cương, gắn liền với Con đường Tơ lụa của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, du lịch tại khu vực này phát triển mạnh nhờ các địa danh nổi tiếng, thu hút du khách.