Tàu cá Trung Quốc va chạm 2 tàu tuần dương Nhật
  1. Dòng sự kiện:
  2. Động đất mạnh tại Myanmar
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Trung Quốc lại triệu đại sứ Nhật lên phản đối vụ giữ tàu cá

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay gia tăng áp lực lên Tokyo bằng cảnh báo Nhật nên đưa ra cách giải quyết “khôn ngoan”, lập tức thả thủy thủ và tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ sau vụ va chạm với 2 tàu tuần duyên của Nhật gần quần đảo tranh chấp giữa hai nước.

 

Trung Quốc lại triệu đại sứ Nhật lên phản đối vụ giữ tàu cá - 1


Tàu cá Trung Quốc bị dẫn vào cảng trên đảo Ishigaki, tây nam Nhật, ngày 8/9.

 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc, cố vấn chính sách ngoại giao cấp cao của Bắc Kinh, đã nói rõ điều trên khi triệu đại sứ Nhật Uichiro Niwa lên vào đầu giờ sáng nay, 12/9. Đây là lần thứ tư đại sứ Nhật bị triệu lên để nghe phản đối về vụ va chạm giữa tàu đánh cá Trung Quốc và 2 tàu tuần duyên Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư còn Nhật gọi là Senkaku.

 

Ông Đới Bỉnh Quốc cảnh báo Nhật không nên đánh giá sai tình hình và kêu gọi Nhật có “cách giải quyết chính trị khôn ngoan”, cũng như thả các thủy thủ và tàu Trung Quốc ngay lập tức.

 

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đại sứ Nhật cho biết ông sẽ thông báo quan điểm của chính phủ Trung Quốc về cho Tokyo.

 

Trung Quốc cho rằng căng thẳng hiện nay có thể làm phương hại mối quan hệ với Nhật.

 

Động thái mới của Trung Quốc diễn ra sau khi vào ngày thứ sáu vừa qua Trung Quốc tuyên bố sẽ hoãn các cuộc đàm phán đã được lên kế hoạch trước đó với Nhật về vấn đề biển Hoa Đông.

 

Trong khi đó, tòa án Nhật đã cho phép các công tố giữ thuyền trưởng của tàu Trung Quốc cho tới ngày 19/9 này, trước khi quyết định xem liệu có khởi tố ông hay không.

 

Giới chức bảo vệ bờ biển Nhật trước đó cho hay thuyền trưởng có thể được thả trong vài ngày, nếu ông thừa nhận cáo buộc cản trở thi hành công vụ trong vụ va chạm và trả tiền chuộc. Nếu không, ông sẽ phải hầu tòa. 14 thủy thủ còn lại vẫn ở trên tàu đánh cá và có thể trở lại Trung Quốc nếu Trung Quốc cử tàu đến đón họ.

 

Phan Anh

Theo AP