1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc giận dữ vì bị ví với Đức quốc xã

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã phản ứng giận dữ trước các bình luận của Tổng thống Philippines Benigno Aquino, người ví tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc với các hành động của Đức quốc xã trước Thế chiến II.

Trung Quốc giận dữ vì bị ví với Đức quốc xã

Tổng thống Philippines Aquino và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có các so sánh gây tranh cãi liên quan tới Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times gần đây, Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói rằng thế giới nên rút ra bài học từ một vụ việc năm 1938, khi Anh và Pháp cho phép trùm phát xít Hitler giành lãnh thổ của Czech.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, nơi Philippines và Trung Quốc đang vướng vào một cuộc tranh chấp chủ quyền kéo dài.

Ông Aquino đã kêu gọi thế giới hành động nhiều hơn nữa để ủng hộ đất nước ông chống lại các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các vùng biển gần bờ của Philippines.

"Khi nào các bạn sẽ nói: "Thế là đủ rồi?". Thế giới phải nói điều này. Hãy nhớ tới vùng đất Sudetenland đã được nhượng cho Hitler để ngăn ngừa Thế chiến II", tờ New York Times dẫn lời ông Aquino trong một cuộc phỏng vấn dài tại Manila ngày 4/2.

Sudetenland khi đó là một phần của Czech và Slovakia trước khi Anh và Pháp đồng ý nhượng nó cho Hitler.

Bình luận của ông Aquino đã khiến Trung Quốc phản ứng giận dữ. Hãng thông tấn chính thức Xinhua của nước này ngày 5/2 đã đăng tải một bài viết gọi Tổng thống Philippines là "dốt nát".

Các bình luận "chứng tỏ ông ấy là một chính trị gia nghiệp dư, dốt nát cả về lịch sử và thực tiễn", bài báo của Xinhua viết.

Cuộc chiến ngôn từ
 
Sự phản pháo trên là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến ngôn từ giữa Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực có tranh chấp lãnh thổ biển đảo.

Hồi tháng trước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gây tranh cãi tại Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ khi nói rằng quan hệ Trung-Nhật hiện thời giống với quan hệ Anh-Đức trước khi nổ ra Thế chiến I.

Ông Abe nói rằng quan hệ thương mại mạnh mẽ giữa Anh và Đức đã không ngăn được 2 nước này lâm vào chiến tranh.

Thủ tướng Nhật cũng chỉ trích chi tiêu quân sự gia tăng thường niên ở mức 2 con số của Trung Quốc, nói rằng đó là một nguyên nhân chính gây mất ổn định trong khu vực.

Đáp lại, Xinhua đã gọi ông Abe là "thủ tướng Nhật đáng hổ thẹn".

An Bình
Theo AFP, BBC