1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đưa 10 tên lửa tầm bắn 11.000 km vào biên chế

(Dân trí) - Báo cáo tình báo của Lầu Năm Góc mới đây khẳng định Quân đoàn pháo binh số 2 của Trung Quốc đã đưa 10 tên lửa liên lục địa Đông Phong 31 (DF-31), có tầm bắn 11.200km, đủ sức vươn tới mọi mục tiêu lớn trên lục địa Mỹ vào biên chế.

Một tên lửa DF-31A được trưng bày trên đường phố Bắc Kinh
Một tên lửa DF-31A được trưng bày trên đường phố Bắc Kinh

Thông tin được tờ phân tích quân sự Nga có trụ sở tại Mátxcơva công bố hôm 1/1 vừa qua. Theo đó, các báo cáo tình báo của Lầu Năm Góc mà phía Nga nắm được khẳng định Trung Quốc đã đưa vào biên chế 10 tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31 bản cải tiến.

Cũng theo bản báo cáo này, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ chỉ cần 30 phút để phóng các tên lửa DF-31. Trước đây, tên lửa DF-31 ước tính có tầm bắn 7200km, ngắn hơn tên lửa DF-5A được phát triển năm 1981. Điều đó có nghĩa là khi được phóng từ miền trung Trung Quốc, DF-31 không thể vươn tới miền trung nước Mỹ.

Tuy vậy, với DF-31A, phiên bản cải tiến của DF-31, tầm bắn đã được năng lên tới 11.200km, đủ để vươn tới mọi mục tiêu trọng yếu trên lục địa Mỹ.

Trung Quốc hiện đang phát triển DF-31 và DF-41 để thay thế các tên lửa DF-5A. Mặc dù DF-5A có tầm bắn xa hơn DF-31, các tên lửa này lại dễ bị phá hủy do được cất giữ ở vị trí nằm ngang, tại các đường hầm trong lòng núi cao. Trong khi đó, DF-31 và DF-41 đều là tên lửa di động.

Với sự hỗ trợ của Hệ thống định vị Beidou, độ chính xác của DF-31 và DF-41 cũng tăng lên đáng kể. Giống như DF-5A, DF-41 cũng được thiết kế để mang phương tiện chứa nhiều đầu đạn tấn công mục tiêu độc lập.

Bản báo cáo ước tính, Trung Quốc sẽ sở hữu 20 tên lửa DF-5A. Ngoài ra, nước này đã đưa vào biên chế 30 tên lửa DF-31 và DF-31A. Sau khi tên lửa DF-41 gia nhập biên chế, toàn bộ các tên lửa DF-5A sẽ bị cho “nghỉ hưu”.

Hiện tại việc chuyển các tên lửa DF-31 và DF-41 lên các hệ thống phóng di động còn gặp nhiều khó khăn do trọng lượng lớn, nên theo một quan chức cấp cao của Trung Quốc, một số tên lửa DF-41 có thể vẫn sẽ được phóng từ các hầm bên lửa ngầm trong các rặng núi.

Thanh Tùng
Theo Want China Times