1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đổ 124 tỷ USD cho Con đường Tơ lụa mới

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14/5 đã cam kết chi 124 tỷ USD cho Con đường Tơ lụa mới, trấn an rằng tất cả mọi người được hoan nghênh tham gia dự án mà ông nói có thể là một con đường phục vụ hòa bình và sự thịnh vượng của thế giới.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Getty)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Getty)

Ông Tập Cận Bình đã cho biết như vậy trong bài phát biểu tại Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”, khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc sáng ngày 14/5.

Các nhà lãnh đạo cấp cao của 29 quốc gia đã tham gia diễn đàn kéo dài 2 ngày, trong đó có Tổng thống Nga, Thủ tướng Pakistan, Tổng thống Kazakhstan, các Thủ tướng của các quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha, Italy, Hy Lạp và Hungary… Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự diễn đàn.

Trung Quốc đã gọi sáng kiến Vành đai và Con đường là một cách thức mới để thúc đẩy sự phát triển kể từ khi ông Tập Cận Bình công bố dự án vào năm 2013, với mục tiêu tăng cường các liên kết kinh tế giữa châu Á, châu Phi, châu Âu và xa hơn nữa, với hàng tỷ USD đầu tư cho cơ sở hạ tầng.

“Chúng ta nên xây dựng một nền tảng hợp tác mở, duy trì và phát triển một nền kinh thế giới mới”, ông Tập nói trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn.

“Chúng ta nên cùng nhau tạo ra một môi trường nhằm tạo điều kiện cho mở cửa và phát triển, thiết lập một hệ thống công bằng, bình đẳng và minh bạch về các quy định đầu tư và thương mại quốc tế”, ông Tập cho biết thêm.

Tại diễn đàn, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết chi 124 tỷ USD cho sáng kiến Vành đai và Con đường, trong đó có: 14,5 tỷ USD cho Quỹ Con đường Tơ lụa hiện thời; 36,2 tỷ USD vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc; 18,8 tỷ USD vốn vay từ Ngân hàng xuất nhập khẩu của Trung Quốc; 9 tỷ USD tiền viện trợ cho các quốc gia đang phát triển và các tổ chức quốc tế trong các quốc gia tham gia Con đường Tơ lụa mới…

Theo Reuters, một số nhà ngoại giao nước ngoài đã bày tỏ sự băn khoăn về hội nghị nói riêng và kế sáng kiến Vành đai và Con đường nói chung, cho rằng đó là một nỗ lực nhằm thúc đẩy sự ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn cầu.

Trung Quốc đã bác bỏ lo ngại trên về sáng kế và hội nghị, nói rằng dự án mở cho tất cả mọi người, là một dự án các bên cùng có lợi và chỉ nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng.

“Điều chúng tôi hi vọng là một gia đình lớn cùng tồn tại hài hòa”, ông Tập nhấn mạnh, cho biết thêm rằng việc theo đuổi sáng kiến này không dùng tới sự vận động địa chính trị lỗi thời. “Điều chúng tôi hi vọng đạt được là một mô hình mới của sự hợp tác các bên cùng có lợi”, Chủ tịch Trung Quốc nói.

An Bình