1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc điều ụ nổi tới Biển Đông

(Dân trí) - Tờ Want Daily ngày 14/7 đưa tin, Hải quân của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã điều một ụ nổi do nước này sản xuất tới Hạm đội Nam Hải.

Ụ nổi Đông Hải Đảo. (Ảnh:

Ụ nổi Đông Hải Đảo. (Ảnh: CCTV)

Nhiệm vụ chính của ụ nổi nêu trên sẽ là hỗ trợ các hoạt động xây dựng hàng hải và vận chuyển quân. Đây là mẫu thiết bị có khả năng chở tàu đổ bộ lớp Zubr mà Trung Quốc đã mua từ Nga, qua đó cho phép Hải quân Trung Quốc tăng cường khả năng tấn công trong trường hợp cần phải "đánh phủ đầu" đối phương.

Trong khi đó, trang mạng của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin ụ nổi vừa được điều tới Hạm đội Nam Hải có tên là Đông Hải Đảo. Đây là loại ụ nổi được đánh giá sẽ giúp tăng cường các hoạt động vận chuyển và các kế hoạch chiến lược của Hải quân Trung Quốc.

Ngoài ra, ụ nổi còn hỗ trợ các đơn vị trong trường hợp thực hiện các chiến dịch quy mô lớn, như đổ bộ vào đảo hay cho phép sửa chữa nhanh gọn các tàu chiến bị hư hỏng.

Mạng tin The National Interest cũng đánh giá ụ nổi Donghaido sẽ rất hữu dụng trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực.

Ụ nổi Đông Nam Hải dài 175,5 mét, rộng 32,4 mét và có lượng giãn nước 20.000 tấn. Đây là loại tàu sử dụng hệ thống chuyên dụng, cho phép hạ sàn ụ xuống nước. Ngoài ra, ụ nổi này có còn thể vận chuyển tàu đổ bộ, trực thăng, xuồng cao tốc và xe thiết giáp.

Tạp chí phòng vệ Hán Hòa đánh giá ụ nổi Đông Hải Đảo sẽ là sự bổ sung cần thiết cho tàu đổ bộ lớp Zubr. Đây là loại tàu đổ bộ có thể mang theo cả xe tăng và các thiết bị quân sự lớn khác lên bờ.

Với tốc độ lên tới 60 hải lý/giờ và hoạt động độc lập trong năm ngày liên tiếp, tàu đổ bộ lớp Zubr mà Trung Quốc mới mua lại của Nga có khả năng đi qua eo biển Đài Loan và quay trở lại vùng biển của Trung Quốc chỉ trong bốn giờ đồng hồ.
Ngọc Anh
Theo WantChinaTimes