1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc điều tra quan chức cấp cao tỉnh Hà Bắc

(Dân trí) - Ủy ban giám sát kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 28/1 đã thông báo điều tra Giám đốc Sở Dân chính tỉnh Hà Bắc do nghi "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", cụm từ thường được dùng để ám chỉ tội danh tham nhũng.

Giám đốc Sở Dân chính tỉnh Hà Bắc Cổ Hoài Phác. (Ảnh: CCDI) 
Giám đốc Sở Dân chính tỉnh Hà Bắc Cổ Hoài Phác. (Ảnh: CCDI) 

Theo China News, trang web chính thức của Ủy ban giám sát kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc(CCDI) ngày 28/1 đăng thông báo: “Được sự phê chuẩn của tỉnh Hà Bắc, cơ quan kỷ luật Trung Quốc đã chính thức tiến hành điều tra Giám đốc Sở Dân chính tỉnh Hà Bắc Cổ Hoài Phác do nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Cụm từ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng thường được Trung Quốc dùng ám chỉ hành vi tham nhũng.

China News cho hay ông Cổ Hoài Phác (sinh năm 1956) là người dân tộc Hán. Ông sinh ra ở  Sơn Đông, tham gia công tác năm 1970 và đã tốt nghiệp tại Đại học Hà Bắc chuyên ngành quản lý kinh tế.

Ông Cổ đã xây dựng sự nghiệp của mình tại tỉnh Hà Bắc. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng ban Thư ký văn phòng tỉnh Hà Bắc, Chủ nhiệm văn phòng tiếp khách tỉnh Hà Bắc, Phó bí thư tỉnh Hà Bắc. Từ tháng 3/2008-1/2015 đảm nhiệm làm Giám đốc Sở Dân chính tỉnh Hà Bắc.

Ông Cổ là quan chức mới nhất bị điều tra trong chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Kể từ khi lên nắm quyền từ năm 2010, ông Tập đã chỉ thị “sờ gáy” nhiều quan chức cả trung ương và địa phương trên khắp Trung Quốc.

Hương Giang
Theo China News