1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc điều tra công ty bán đất Mặt trăng

Chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã cho điều tra công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Mặt trăng có trụ sở ở thủ đô nước này sau hơn 1 tháng mở cửa rao bán đất tận... Mặt trăng.

Việc này đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc và gây nhiều hoài nghi cho người dân về dịch vụ bán đất mới lạ này.

 

Theo kết quả điều tra bước đầu, công ty đăng ký số vốn lên tới 10 triệu NDT (1,23 triệu USD), nhưng thực tế chỉ có 100.000 NDT. Việc bán đất Mặt trăng của công ty cũng không nằm trong danh mục đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền.

 

Công ty tự quảng cáo là “Đại sứ quán Mặt trăng” ở Trung Quốc rao bán đất trên Mặt trăng với giá 298 NDT (37 USD) cho 1 mảnh đất rộng nửa km vuông. Người mua đất Mặt trăng được cấp “giấy chứng nhận” của công ty mẹ ở tận Anh, Mỹ. Tuy nhiên, khi chính quyền kiểm tra, công ty ở Bắc Kinh không thể xuất trình bất kỳ tài liệu nào chứng tỏ họ là công ty con ở Mỹ, Anh.

 

Thực ra, việc bán đất Mặt trăng đã được biết đến nhiều ở Anh, Mỹ và các nước phương Tây sau khi một người Mỹ tên là Dennis Hopes nghĩ ra việc kinh doanh mới mẻ này. Ông Hopes thành lập công ty, đòi quyền sở hữu đất trên Mặt trăng.

 

Ông Hopes còn quảng cáo rằng đã bán được đất Mặt trăng cho 3 triệu người, bao gồm cả cựu Tổng thống Mỹ Ronald Regan, Jimmy Carter...Tính hợp pháp của việc bán đất trên Mặt trăng gây tranh cãi trong nhiều năm qua và chưa một cơ quan hay chính phủ nào trên thế giới công nhận “giấy chứng nhận” sở hữu đất Mặt trăng.

 

Chính quyền thành phố Bắc Kinh đang thu thập bằng chứng để chứng minh rằng việc kinh doanh của công ty bán đất Mặt trăng là bất hợp pháp.  

 

Theo D.H

Tiền phong/THX