1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đạt bước tiến mới trong chế tạo máy bay phản lực

(Dân trí) - Chiếc máy bay phản lực đầu tiên do Trung Quốc sản xuất đã chính thức được cấp giấy chứng nhận sau khi vượt qua một loạt đợt kiểm tra nghiêm ngặt, mở đường cho việc gia nhập thị trường khu vực trong thời gian tới.

ARJ21-700
ARJ21-700

Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) xác nhận đã cấp giấy chứng nhận cho loại máy bay ARJ21-700 ngày hôm qua, 30/12.

"ARJ21-700 đã được cấp giấy chứng nhận sau một loạt đợt kiểm tra, đánh giá nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của Trung Quốc", CAAC ra tuyên bố cho biết.

 ARJ21 là tên viết tắt của thuật ngữ "máy bay phản lực tiên tiến khu vực thế kỷ 21" (Advanced Regional Jet for the 21st Century). Đây là loại máy bay tầm cỡ khu vực do Tổng công ty máy bay thương mại Trung Quốc (COMAC) thiết kế và chế tạo.

ARJ21 có tuổi thọ thiết kế 60.000 giờ bay, tương đương 20 năm.

Chiếc ARJ21-700 đầu tiên được thiết kế, chế tạo từ năm 2003 - 2007 và thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trong tháng 11/2008. Sau đó, chiếc máy bay này đã hoàn thành hơn 5.000 giờ bay thử nghiệm.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, ARJ21-700 vẫn sẽ phải thường xuyên thực hiện các chuyến bay thử nghiệm và công ty COMAC sẽ phải mất ít nhất 3 năm xây dựng hệ thống vận hành, quản lý thương mại để đưa loại máy bay này ra thị trường.

COMAC cho biết hiện đã có 278 đơn đặt hàng đối với loại máy bay này.
 
Vũ Anh