1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo các láng giềng không ngả sang “cường quốc lớn”

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao Trung Quốc đã cảnh báo các láng giềng châu Á không ngả sang một “cường quốc lớn” để đối trọng với Bắc Kinh khi giải quyết các tranh chấp hàng hải, trong một cảnh báo rõ ràng rằng Mỹ nên đứng ngoài các căng thẳng lãnh thổ tại châu Á.

Ông Vương Gia Thụy, trưởng Ban liên lạc đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ông Vương Gia Thụy, trưởng Ban liên lạc đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.
 
Ông Vương Gia Thụy, trưởng Ban liên lạc đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, đưa ra những bình luận trên trong bài phát biểu tại diễn đàn “Đảng và Đối thoại Thế giới 2014”, do đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh hôm nay 3/9.

Trong bài phát biểu, ông Vương khăng khăng rằng Trung Quốc không tìm cách bá chủ khu vực dù nước này có mạnh tới đâu, bất chấp những lo ngại từ các láng giềng về sức mạnh chính trị và quân sự ngày càng gia tăng của Bắc Kinh trong khu vực.

“Một số người lo ngại rằng nếu Trung Quốc trở nên mạnh hơn, nước này sẽ trở thành mối đe dọa với thế giới. Điều này hoàn toàn là không có cơ sở”, ông Vương nói.

“Không cần thiết phải nói rằng nếu một quốc gia trở nên mạng hơn, nước đó sẽ gây ra các rắc rối đối với các láng giềng. Một số nước có những lo ngại như vậy, vì thế họ liên kết với một cường quốc lớn để cố gắng đối trọng với Trung Quốc. Nhưng, thực thế đã cho thấy điều này không đúng”, ông Vương nói thêm.
 
Tại diễn đàn, ông Vương còn nói rằng Trung Quốc và các láng giềng "có thể giải quyết các xung đột thông qua các cuộc gặp cấp cao và các cuộc hội đàm hòa bình. Nếu không, ít nhất chúng tôi cũng có thể làm ổn định tình hình và tránh leo thang các vấn đề. Kinh nghiệm này cũng được áp dụng trong quan hệ giữa Trung Quốc với các láng giềng khác".
 
Nhưng trên thực tế, nhờ có sức mạnh kinh tế và sự tăng cường quân sự, Trung Quốc ngày càng trở nên hung hăng trong việc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và Hoa Đông.

Căng thẳng đã bùng phát trên Biển Đông trong những tháng gần đây khi Trung Quốc triển khai một giàn khoan dầu sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trung Quốc có tranh cãi với hàng loạt láng giềng châu Á, trong đó có Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines về các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Bắc Kinh đã vấp phải sự chỉ trích từ Washington, Seoul và Tokyo sau khi đơn phương tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên Hoa Đông.

An Bình
Theo Yonhap