1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung - Hàn phát hiện động đất bất thường ở Triều Tiên

(Dân trí) - Truyền thông Trung Quốc đưa tin một trận động đất cường độ 3,4 độ Richter đã được phát hiện tại Triều Tiên vào chiều nay (23/9), làm dấy lên lo ngại về khả năng Bình Nhưỡng có thể đã tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Cơ quan đo đạc động đất Hàn Quốc phân tích dữ liệu vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ngày 3/9 (Ảnh: Reuters)
Cơ quan đo đạc động đất Hàn Quốc phân tích dữ liệu vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ngày 3/9 (Ảnh: Reuters)

Theo Kyodo News, Cơ quan đo đạc động đất tại Trung Quốc cho biết đã phát hiện một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter xảy ra trên lãnh thổ Triều Tiên vào lúc 4h29 chiều nay 23/9 theo giờ địa phương.

Theo Sun, các nhà địa chấn học nói rằng trận động đất này có thể bị gây ra do một vụ nổ và nơi phát hiện vụ động đất được cho là trùng với địa điểm Triều Tiên từng tiến hành các vụ thử hạt nhân trước đây.

Trong khi đó, Yonhap dẫn thông tin từ cơ quan thời tiết của Hàn Quốc cho biết đã phát hiện rung chấn 3 độ Richter tại khu vực Kilju thuộc tỉnh Bắc Hamgyeong của Triều Tiên. Kilju cũng là nơi Triều Tiên đặt bãi thử hạt nhân và vụ thử hạt nhân gần đây nhất của Bình Nhưỡng đã diễn ra tại khu vực này.

Tuy nhiên, phía Hàn Quốc cho rằng đây có thể chỉ là một trận động đất bình thường và đang tiếp tục phân tích các thông tin về trận động đất.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều ý kiến lo ngại rằng Triều Tiên có thể sắp tiến hành một vụ thử hạt nhân lần thứ 7 sau vụ thử bom nhiệt hạch hôm 3/9. Vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Bình Nhưỡng được đánh giá là mạnh nhất trong tất cả các vụ thử từ năm 2006 đến nay.

Đồ họa 6 vụ thử hạt nhân của Triều Tiên từ năm 2006 đến nay (Ảnh: BBC)
Đồ họa 6 vụ thử hạt nhân của Triều Tiên từ năm 2006 đến nay (Ảnh: BBC)

Nếu trận động đất hôm nay là kết quả của một vụ thử hạt nhân thì cường độ của vụ thử này nhỏ hơn nhiều so với vụ thử trước đó của Triều Tiên, vốn được đo đạc ở mức 6,3 độ Richter.

Theo NK News, một khả năng khác lý giải cho trận động đất hôm nay là hệ thống đường hầm bên trong bãi thử hạt nhân của Triều Tiên có thể đã bị đổ sập vì một lý do nào đó.

Ngoại trưởng Triều Tiên ngày 22/9 cảnh báo nước này có thể sẽ tiến hành vụ thử bom nhiệt hạch mạnh nhất từ trước đến nay tại Thái Bình Dương sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ “hủy diệt hoàn toàn” quốc gia Đông Bắc Á.

Thành Đạt

Tổng hợp