1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung-Ấn ký thỏa thuận xoa dịu căng thẳng biên giới

(Dân trí) - Vài tháng sau khi xảy ra một cuộc chạm trán sự tại biên giới tranh chấp, lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ hôm nay 23/10 đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng nhằm hạn chế nguy cơ lặp lại các cuộc đối đầu trong tương lai.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.

Thỏa thuận biên giới được ký kết tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đang ở thăm và Thủ tướng nước chủ nhà Lý Khắc Cường.

Trung Quốc, một đồng minh thân thiết của Pakistan - đối thủ lâu đời của Ấn Độ, đã tuyên bố chủ quyền đối với hơn 90.000 km2 bị tranh chấp với New Delhi tại khu vực phía đông của hãy Himalaya. Ấn Độ khẳng định Trung Quốc đã chiếm 38.000 km2 lãnh thổ của mình trên cao nguyên Aksai Chin ở phía tây.

Hai quốc gia láng giềng đã vướng vào một cuộc chiến ngắn vào năm 1962 và kể từ đó quan hệ giữa hai nước rơi vào sự ngờ vực lẫn nhau. Hồi tháng 5, Ấn Độ đã cáo buộc lính biên phòng Trung Quốc gây ra hàng loạt vụ vi phạm biên giới.

Nhưng thỏa thuận hôm nay nhằm xoa dịu căng thẳng ở vùng biên giới tranh chấp, khi hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân cố gắng phá vỡ thế bế tắc kéo dài nhiều thập niên vì các tuyên bố chồng chéo đối với các khu vực hẻo lánh thuộc dãy Himalaya.

"Tôi tin rằng thỏa thuận sẽ giúp duy trì hòa bình, sự yên bình và ổn định tại các khu vực biên giới của chúng ta", Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói sau các cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Manmohan Singh.

Về phần mình, Thủ tướng Singh nói thỏa thuận "sẽ bổ sung vào các biện pháp hiện thời nhằm đảm bảo hòa bình và sự ổn định tại biên giới".

Theo thỏa thuận mới, hai bên phải thông báo cho nhau về các cuộc tuần tra dọc biên giới để hạn chế nguy cơ đối đầu và sẽ kiềm chế tối đa nếu hai bên giáp mặt tại những khu vực mà đường biên giới chưa phân định rõ ràng.

Hai bên cũng nhất trí thiết lập đường dây nóng giữa các quan chức cấp cao, ngoài các liên lạc cấp lữ đoàn hiện thời.

Hai thủ tướng cũng thảo luận về thương mại trong cuộc gặp hôm nay khi Ấn Độ tìm cách tiếp cận nhiều hơn vào các thị trường của Trung Quốc và muốn thu hút đầu tư từ Trung Quốc.

Tổng cộng, hai nước đã ký kết 9 thỏa thuận, trong đó có một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác về vận tải và các con sông xuyên biên giới.

Trung Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ và 2 nước láng giềng châu Á hiện là 2 quốc gia đông dân nhất thế giới.

An Bình
Theo BBC