1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung - Ấn chuẩn bị đối thoại quốc phòng thường niên

(Dân trí) - Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc đối thoại quốc phòng thường niên ở cấp thứ trưởng tại thủ đô Bắc Kinh trong hai ngày 8-9/4 trong nỗ lực tổ chức thêm các cuộc tập trận hải quân chung và kết nối lợi ích trong dự án “Con đường tơ lụa trên biển”.

Trung - Ấn chuẩn bị đối thoại quốc phòng thường niên

Thứ trưởng Quốc phòng Ấn Độ R.K. Mathur (phải) sẽ dẫn đầu phái đoàn sang Trung Quốc tham dự cuộc đối thoại (Ảnh: India News Calling)

Dự kiến trong cuộc đối thoại quốc phòng thường niên lần thứ 7 này, hai bên sẽ thảo luận về những vấn đề cùng quan tâm ở khu vực Nam Á, về quan hệ song phương nói chung và quan hệ quân sự nói riêng.

Các vấn đề liên quan đến biên giới chung giữa hai nước cũng sẽ được thảo luận.

Trong cuộc đối thoại quốc phòng năm ngoái, phái đoàn hai nước đã thảo luận triển vọng tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung, bên cạnh cuộc tập trận thường niên mang mật danh “Tay trong tay” được tiến hành từ nhiều năm nay.

Ngay trước cuộc đối thoại quốc phòng năm nay, Trung Quốc đã bày tỏ sẵn sàng kết nối “Con đường tơ lụa trên biển” với dự án “Mausam” của Ấn Độ  nhằm giải quyết mối quan ngại chiến lược của New Delhi và hướng tới “lợi ích chung”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định với hãng tin PTI của Ấn Độ rằng Bắc Kinh sẵn sàng cộng tác với các nước Nam Á, trong đó có Ấn Độ và Sri Lanka, để tìm kiếm cách thức hợp tác hiệu quả và cùng có lợi cho các nước cũng như toàn khu vực.

 Tháng 3 vừa qua, một phái đoàn cấp cao của Lực lượng Không quân Ấn Độ cũng đã tới thăm Trung Quốc.

Vũ Anh

Theo Times of India