1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ:

Trực thăng vướng dây điện, 3 người thiệt mạng

(Dân trí) - Ngày 27/1 theo giờ địa phương một chiếc trực thăng của Mỹ đã gặp nạn tái phía Tây bang Colorado, khiến toàn bộ 3 người trên khoang thiệt mạng, giới chức địa phương cho biết.

Hiện trường vụ trực thăng rơi
Hiện trường vụ trực thăng rơi

Theo các nhân chứng, chiếc trực thăng gặp nạn được cho là đang chở theo phi hành đoàn làm nhiệm vụ thị sát các đường dây điện, và chiếc máy bay đã va phải một tuyến dây, Ward Stowe, phó cảnh sát trưởng hạt Garfield cho biết.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 18 phút sáng 27/1 theo giờ địa phương, gần Silt, một thị trấn nhỏ cách Denver khoảng hơn 240 km về phía Tây.

Doug Sheffer, chủ sở hữu kiêm phi công trưởng của công ty trực thăng DBS, có trụ sở tại khu vực Rifle gần đó nằm trong số người thiệt mạng, cảnh sát trưởng Lou Vallario khẳng định với báo giới. Danh tính của 2 nạn nhân còn lại vẫn chưa được xác định.

“Tôi đã biết Doug nhiều năm, kể từ khi tôi trở thành cảnh sát trưởng”, Vallario nói. “Ông ấy rõ ràng là một phi công hàng đầu và một người bạn tốt”.

Vị cảnh sát trưởng khẳng định Sheffer thường làm việc với văn phòng cảnh sát trưởng và các cơ quan khác trong nhiều chiến dịch khác nhau, bao gồm tìm kiếm người mất tích tại các vùng núi ở miền trung Colorado.

“Nhờ có Doug, chúng tôi đã giải cứu được nhiều người mà nếu không có ông ấy chúng tôi không thể thực hiện được”, Vallario nói. “Ông ấy rõ ràng sẽ khiến chúng tôi nhớ nhiều”.

Theo các thông tin sơ bộ, chiếc trực thăng gặp nạn khi đang được thuê bởi một công ty điện lực để khảo sát hiện trường, và đã va phải đường dây trước khi lao xuống đất, người phát ngôn Cục hàng không liên bang Mỹ Allen Kenitzer xác nhận.

Thanh Tùng
Theo AP