1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng Nga chở 8 người rơi xuống biển

(Dân trí) - Một trực thăng Nga chở 8 người đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi quần đảo Svalbard, Na Uy, RT đưa tin ngày 26/10.

Trực thăn Mil Mi-8 (Ảnh: Military Today)
Trực thăn Mil Mi-8 (Ảnh: Military Today)

RT dẫn thông báo của lực lượng cứu hộ Na Uy cho biết một trực thăng của Nga đã rơi xuống biển cách Barentsburg, khu định cư lớn thứ hai trên quần đảo Svalbard ở Bắc Cực, khoảng từ 2-3 km. Vào thời điểm gặp nạn, trực thăng chở 8 người trên khoang.

Lực lượng cứu hộ Na Uy xác định thời điểm trực thăng mất tích là vào 15h35 phút chiều 26/10 theo giờ địa phương và được xác nhận đã rơi xuống biển vào lúc 15h45. Trực thăng bị rơi được cho là Mil Mi-8. Vụ việc xảy ra khi trực thăng này đang trong hành trình bay từ khu định cư Pyramiden tới Barentsburg.

Hiện vẫn chưa có thông xin xác nhận về thương vong cũng như số hiệu trực thăng. Ngoài ra, quốc tịch của những người có mặt trên máy bay cũng chưa được công bố.

“Hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Tầm nhìn rất hạn chế. Không có gió nhưng có rất nhiều sóng. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm trực thăng”, Tore Hongset, người đứng đầu chiến dịch phối hợp tìm kiếm cứu nạn, nói với kênh TV2 của Na Uy.

Barentsburg là một khu định cư nhỏ thuộc quần đảo Svalbard ở Bắc Cực với khoảng 500 cư dân, trong đó chủ yếu là người Nga. Dù quần đảo Svalbard thuộc quyền sở hữu của Na Uy, nhưng cả Na Uy và Nga đều tiến hành các hoạt động thương mại đồng thời trên quần đảo này theo hiệp ước Svalbard năm 1920. Hiệp ước 1920 tuy trao chủ quyền cho Na Uy nhưng cũng cho phép tất cả các nước ký hiệp ước này được làm ăn kinh doanh và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên có sẵn tại Svalbard.

Khu vực trực thăng (đỏ) bị phát hiện rơi xuống biển (Ảnh: RT)
Khu vực trực thăng (đỏ) bị phát hiện rơi xuống biển (Ảnh: RT)

Thành Đạt

Theo RT