1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trình làng máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời

(Dân trí) - Nhà thám hiểm người Thụy Sỹ Bertrand Picard dự định sẽ trình làng mẫu máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên của mình và ông hi vọng nó có thể bay vòng quanh thế giới.

Trình làng máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời - 1

 

Phiên bản đầu tiên, có sải cánh 61m nhưng nặng chỉ 1.500kg, sẽ có những chuyến bay thử để chứng minh “con chim sắt” chạy bằng năng lượng mặt trời vẫn hoạt động tốt vào ban đêm.

 

Ông Picard chính là người đã làm nên lịch sử khi bay vòng quanh thế giới không nghỉ trên một chiếc khinh khí cầu vào năm 1999. Ông cho biết muốn chứng minh khả năng sử dụng các nguồn năng lượng mới khác.

 

Ông hi vọng có thể bay vượt Đại Tây Dương vào năm 2012.

 

Đây sẽ là chuyến thám hiểm có nhiều rủi ro. Hiện tại chỉ có công nghệ năng lượng mặt trời và pin để giúp máy bay bay xuyên đêm và chỉ với những máy bay không người lái.

 

Nhưng nhóm nghiên cứu Solar Impulse của nhà thám hiểm Picard cho hay đã đầu tư rất nhiều công sức và không ít tiền của để tìm ra một thiết kế theo họ là “bước đột phá”.

 

HB-SIA trông giống một chiếc tàu lượn, nhưng lại có độ lớn của một máy bay hiện đại. Máy bay được làm từ chất liệu composite, để cho nó đặc biệt nhẹ và sử dụng các tế bào mặt trời, pin, motor, và cánh quạt siêu nhạy để nó có thể bay được trong đêm.
 

Picard bắt đầu thử nghiệm trên các đường bay ngắn, máy bay chỉ bay là là cách mặt đất vài mét.

 

Và khi đã tự tin với động cơ, nhóm sẽ chuyển sang bay ngày-đêm. Đây là điều chưa từng được thực hiện ở các máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời có người lái trước đó.

 

Trình làng máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời - 2

Mặc dù chiếc máy bay được kỳ vọng có khả năng bay không nghỉ khắp thế giới, nhưng Picard sẽ thực hiện 5 chặng dừng, chia sẻ công việc lái máy bay với cộng sự Andre Borschberg.

 

“Chiếc máy bay về lý thuyết có thể bay không nghỉ, nhưng phi công thì không”, Picard cho biết. “Chúng tôi sẽ bay theo nhiều chặng và có thể sẽ phải mất từ 20-25 ngày để bay vòng quanh thế giới. Như vậy có nghĩa là quá nhiều đối với một người lái máy bay”.

 

“Với khinh khí cầu, bạn có thể ngủ. Với máy bay, chúng tôi cho rằng một phi công chỉ có thể “tải nhiệt” được tối đa 5 ngày”.

 

Cuộc trình làng HB-SIA vào ngày hôm nay diễn ra ở sân bay Dubendorf, gần Zurich.

 

Phan Anh

Theo BBC