1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Triều Tiên hoàn tất căn cứ tên lửa hiện đại nhất”

(Dân trí) - Triều Tiên đã hoàn thành căn cứ tên lửa lớn nhất và hiện đại nhất của nước này ở bờ biển phía tây, đặt cơ sở cho các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đã được nâng cấp – các quan chức cấp cao Hàn Quốc hôm qua cho biết.

 

“Triều Tiên hoàn tất căn cứ tên lửa hiện đại nhất” - 1

Căn cứ Dongchang-ri ở bờ biển phía tây Triều Tiên

Theo một quan chức đề nghị giấu tên, căn cứ Dongchang-ri đã được xây dựng trong vài năm, “làm sâu sắc hơn mối lo ngại từ bên ngoài rằng Triều Tiên đang tiếp tục phát triển khả năng phát triển vũ khí huỷ diệt”. Quan chức này nói: “Công trình đã hoàn tất với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết”.

Một quan chức Hàn Quốc khác, cũng đề nghị không nêu tên, khẳng định Triều Tiên đang kiểm tra các bộ phận tên lửa ở khu vực cách Bình Nhưỡng khoảng 200km về phía tây bắc và chỉ cách tổ hợp hạt nhân Yongbyon 70km về phía tây.

Giới phân tích cho rằng căn cứ Dongchang-ri có quy mô lớn hơn khoảng ba lần căn cứ Musudan-ri, nơi Triều Tiên thực hiện vụ phóng mà Mỹ và Hàn Quốc cho là thử tên lửa tầm xa hồi tháng 4. Chưa đầy một tháng sau đó, Triều Tiên đã thực hiện vụ thử hạt nhân thứ hai.

Hồi tháng 6, các quan chức Hàn Quốc loan báo Triều Tiên đã chuyển một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đến căn cứ Dongchang-ri bằng tàu hoả, từ một nhà máy sản xuất vũ khí gần Bình Nhưỡng.

Ông Nam Sung-wook, người phụ trách một viện nghiên cứu trực thuộc cơ quan tình báo Hàn Quốc, hồi tháng 7 cho rằng căn cứ Dongchang-ri có khả năng cho phép thử các tên lửa có tầm bắn hơn 3.000km.

Triều Tiên được cho là đang sở hữu tới 1.000 tên lửa đạn đạo, trong đó có 700 tên lửa Scud. Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã tỏ dấu hiệu sẵn sàng đối thoại về chương trình hạt nhân của nước này.

Trà Giang

Theo Yonhap