1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên đe dọa Mỹ về chiến tranh “tàn nhẫn”

(Dân trí) - Triều Tiên đã đe dọa sẽ tiến hành một “cuộc chiến tranh tàn nhẫn” chống lại Mỹ vào hôm 26/2, vài ngày trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) chỉ đạo diễn tập bắn pháo. (Ảnh:

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) chỉ đạo diễn tập bắn pháo. (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên “sẽ phát động một cuộc chiến thần thánh tàn nhẫn để chống lại Mỹ vì Washington đã lựa chọn đối đầu”, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn một bài viết trên tờ Rodong Sinmun hôm 26/2.

“Vũ khí hạt nhân không phải thuộc độc quyền của Mỹ. Họ đã sai lầm khi nghĩ rằng đất nước của họ là an toàn”, bài báo này nói thêm.

Lời cảnh báo này được đưa ra khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tiến hành một cuộc tập trận chung trên biển từ hôm 27/2, với sự tham gia của 10 tàu chiến Hàn Quốc và một tàu khu trục Aegis của Mỹ.

Đây là hoạt động mở đầu cho cuộc tập trận Đại bàng non kéo dài 8 tuần sẽ bắt đầu từ thứ Hai 2/3 và có sự tham gia của các lực lượng không quân, hải quân và bộ binh của hai nước, với khoảng 200.000 lính Hàn Quốc và 3.700 quân Mỹ.

Bình Nhưỡng thường xuyên thể hiện sự bất bình đối với các cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc, cho rằng đây là hành động "nhấn chìm" cơ hội nối lại đàm phán liên Triều.

Seoul và Washington khẳng định các cuộc tập trận này chỉ mang tính chất phòng vệ, nhưng Bình Nhưỡng luôn cho rằng đây là hành vi chuẩn bị cho chiến tranh xâm lược.

Triều Tiên đã đề nghị sẽ tạm ngừng thử nghiệm hạt nhân nếu cuộc tập trận năm nay bị hủy bỏ. Washington đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất này và coi đây là một “lời đe dọa đầy ẩn ý” về việc tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 4 của Bình Nhưỡng.

Mặc dù chương trình hạt nhân vẫn chưa được xác thực rõ ràng, Bình Nhưỡng được cho là sở hữu một kho dự trữ với khoảng 10-16 vũ khí hạt nhân chế tạo từ plutonium hoặc uranium.

Một báo cáo mới đây do các chuyên gia Mỹ công bố tuần trước cho rằng Bình Nhưỡng có thể đang có kế hoạch xây dựng một kho dự trữ với 100 vũ khí hạt nhân vào năm 2020.

Nghi Phương
Theo AFP