1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Triều Tiên cảnh báo Mỹ "đùa với lửa"

Thành Đạt

(Dân trí) - Triều Tiên chỉ trích viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine là sai lầm lớn khi xung đột với Nga đang diễn ra.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ đùa với lửa - 1

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Yonhap).

"Mỹ và phương Tây không nên bỏ qua hoặc đánh giá thấp cảnh báo nghiêm túc của Nga", bà Kim Yo-jong, Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tuyên bố hôm 28/9.

Bà Kim cảnh báo Washington đang leo thang xung đột Ukraine và đẩy toàn bộ châu Âu đến bờ vực chiến tranh hạt nhân.

"Mỹ và phương Tây có thực sự giải quyết được hậu quả khi họ liều lĩnh đùa với lửa chống lại Nga, một siêu cường hạt nhân không?", bà Kim nói thêm.

Tuyên bố của bà Kim được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố khoản viện trợ mới trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Washington, bao gồm vũ khí tầm xa có khả năng tấn công Nga từ khoảng cách an toàn hơn.

Tổng thống Vladimir Putin tuần này cảnh báo Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Nga bị tấn công bằng tên lửa và sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại Nga được một cường quốc hạt nhân hậu thuẫn là một cuộc tấn công chung vào Moscow.

Theo bà Kim, việc Mỹ hỗ trợ Tổng thống Zelensky "tiếp tục một cuộc phiêu lưu quân sự là một canh bạc nguy hiểm và vô trách nhiệm", đồng thời việc công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 8 tỷ USD là "một sai lầm đáng kinh ngạc".

Triều Tiên và Nga đã tăng cường đáng kể quan hệ song phương trong một năm qua. Các nhà lãnh đạo của hai nước đã gặp nhau hai lần và nhất trí về một "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện", bao gồm một cam kết phòng thủ chung.

Mỹ cáo buộc Triều Tiên đã vận chuyển ít nhất 16.500 container vũ khí đến Nga kể từ tháng 9 năm ngoái và Nga đã sử dụng tên lửa từ các chuyến hàng này để tấn công Ukraine.

Tuy nhiên, cả Triều Tiên và Nga đều phủ nhận cáo buộc của Mỹ.

Theo Reuters