1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tréo ngoe

Bầu cử Tổng thống Mỹ, do những quy định, luật lệ của nó, không thiếu những chuyện khó hiểu, đại loại như có ứng cử viên giành được nhiều phiếu phổ thông hơn mà vẫn... thua, hay dùng “cáo phó” để bày tỏ ước nguyện bầu cử khi cử tri đã về bên kia thế giới!

Tuy nhiên, chuyện ở mùa bầu cử Mỹ năm nay quả thật không giống ai: Ấy là đảng Cộng hòa ra sức tìm mọi cách để cản bước ứng cử viên của chính mình là tỷ phú Donald Trump ra đua tranh với bên Dân chủ.

Đây đúng là chuyện chưa từng có trong lịch sử các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, vốn đã không thiếu những chuyện dở khóc dở cười.

Lý do khiến có cái chuyện tréo ngoe như vậy khá đơn giản: Những tuyên bố không giống ai khi vận động tranh cử của ông Donald Trump, cả về chính sách đối nội lẫn đối ngoại, cả về kinh tế lẫn chính trị, văn hóa, xã hội.

Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Nếu kể ra thì hết ngày, nhưng những phát biểu của ông Donald Trump có thể gây sốc cho nhiều người, đại loại như nếu trở thành Tổng thống, sẽ cấm hoàn toàn người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ, ủng hộ việc tra tấn các nghi phạm khủng bố, khuyến khích Nhật Bản và Hàn Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân để tự vệ hoặc sẽ cho phép các nhà máy in tiền của Mỹ chạy hết công suất để “trả nợ”!

Khi vấp phải phản ứng của dư luận hoặc sự công kích từ đối thủ, ông Donald Trump có thể dễ dàng đảo ngược các ý kiến gây tranh cãi của mình...

Thế nên đảng Con Voi hết sức lo lắng bởi cả hai khả năng: Với những tuyên bố gây sốc của mình, ông Donald Trump có thể dễ dàng thất bại trước ứng viên của đảng Con Lừa; nhưng nếu ông thắng và trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, không một ai biết ông thực sự sẽ làm gì và đưa nước Mỹ đi về đâu?

Vậy nên sau khi các đối thủ cạnh tranh với ông Donald Trump trong nội bộ đảng Cộng hòa đều đã thất bại, một số thành viên bảo thủ đảng này nháo nhào xây dựng một “Phương án C”, tức là tìm một ứng cử viên độc lập ra tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới nhằm thu hút một lượng phiếu của những cử tri “không ủng hộ bên Dân chủ nhưng cũng không ủng hộ ông Donald Trump!”.

Những người đề ra phương án này hy vọng các cử tri đó sẽ giúp đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 và từ đó, giành ưu thế trong cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo vào năm 2020!

Nhưng đấy là chuyện tương lai xa, còn hiện tại thì nhiều người nhận xét rằng “Phương án C” mà một số người bảo thủ Cộng hòa muốn đạt tới là một “sứ mệnh tự sát”, bởi nó chẳng khác nào dâng chiến thắng dễ dàng cho bên Dân chủ vào tháng 11 tới.

Theo Yên Ba

Quân đội nhân dân