1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Zambia qua đời tại Pháp

(Dân trí) - Tổng thống Zambia Levy Mwanawasa vừa qua đời tại bệnh viện quân đội Percy ở thủ đô Paris của Pháp sau khi được điều trị tại đây hơn một tháng qua.

Phó tổng thống Zambia Rupiah Banda đã đưa ra thông báo trên trong một bài phát biểu trên truyền hình. Ông Banda cho hay, Tổng thống Mwanawasa đã qua đời vào khoảng 10h30 sáng ngày 19/8 giờ Zambia.

Ông Banda đã kêu gọi dân chúng bình tĩnh và tuyên bố Zambia sẽ tổ chức quốc tang kéo dài 7 ngày, bắt đầu từ 19/8.

Tổng thống Mwanawasa, người 59 tuổi, đã bị đột quỵ hôm 29/6 tại Ai Cập, nơi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh châu Phi.

Ông Mwanawasa đã được đưa vào bệnh viện quốc tế Sharm-el-Sheik nhưng sau đó được chuyển tới bệnh viện quân đội Percy ở thủ đô Paris hôm 1/7. Theo lời Phó tổng thống Banda, tình trạng sức khoẻ của ông yếu đi một cách bất ngờ vào đêm chủ nhật.  

Sức khoẻ của Tổng thống Mwanawasa cũng là một vấn đề trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Hồi tháng 4/2006, ông Mwanawasa cũng bị một cơn đột qụy nhẹ, chỉ 4 tháng sau cuộc tổng tuyển cử.

Ông Mwanawasa đã kết hôn và có 6 người con. Ông Mwanawasa từng là luật sư trước khi nắm giữ cương vị phó tổng thống những năm 1990. Năm 2002, ông đắc cử tổng thống Zambia và tái đắc cử năm 2006.

Theo hiến pháp Zambia, một cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tiến hành trong vòng 3 tháng nếu tổng thống qua đời khi đang tại vị.

Ánh Ninh
Theo BBC