1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine đề nghị phê chuẩn thủ tướng mới

Ngày 13/9, Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko đã chính thức đề cử ông Yuri Ekhanurov làm ứng cử viên Thủ tướng Ukraine và đề nghị Quốc hội bỏ phiếu thông qua.

Tuy nhiên, để được chấp nhận làm Thủ tướng, ông Ekhanurov phải nhận được ít nhất 226 phiếu ủng hộ của các nghị sĩ.

 

Ông Ekhanurov, Tỉnh trưởng Dnevptropetrovsc được Tổng thống Yushenco bổ nhiệm làm Quyền Thủ tướng từ ngày 8/9 sau khi tuyên bố giải tán Chính phủ của nữ Thủ tướng Yulia Tymoshenco.

 

Cùng ngày, với 10 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Tòa án Hiến pháp Ukraine đã thông qua dự thảo luật "Về sửa đổi Hiến pháp Ukraine" liên quan đến cải cách hệ thống chính trị của nước này, nhằm tăng cường vai trò của Quốc hội và Chính phủ nhờ hạn chế quyền lực của Tổng thống.

 

Việc thông qua dự thảo luật nói trên sẽ cho phép Ukraine xúc tiến cuộc cải cách chính trị sâu rộng dự kiến sẽ bắt đầu vào năm tới. Trước đó, chương trình cải cách này đã được Quốc hội thông qua hồi cuối năm ngoái, theo đó, Ukraine sẽ chuyển từ chế độ Cộng hoà tổng thống sang chế độ Cộng hoà nghị viện, và việc thành lập chính phủ sẽ dựa trên cơ sở liên hiệp giữa các đảng phái trong Quốc hội.

 

Ukraine lâm vào khủng hoảng nội các sau khi Quốc vụ khanh Alexandre Dintrenko xin từ chức để phản đối tình trạng tham nhũng và đấu đá tranh giành quyền lực trong giới thân cận của Tổng thống Yushchenko. Ông Dintrenko được xem là một trợ thủ chính trị thân cận của Tổng thống Yuchshenco và được biết đến là một trong những tác giả của cuộc "cách mạng Cam", đưa ông Yushchenko lên nắm chính quyền hồi năm ngoái.

 

Theo TTXVN