1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump: Triều Tiên bắt đầu giải trừ hạt nhân hoàn toàn

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Triều Tiên đã phá hủy 4 trong số các bãi thử lớn của nước này và quá trình "giải trừ hạt nhân hoàn toàn" đã bắt đầu. Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ không đồng tình với quan điểm đó.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, phát biểu tại một cuộc họp nội các hôm qua 21/6, Tổng thống Trump cho biết: "Họ (Triều Tiên) đã ngừng phóng tên lửa, bao gồm các tên lửa đạn đạo. Họ phá hủy bãi thử động cơ tên lửa. Họ đã cho nó nổ tung. Họ đã cho nổ tung một trong các bãi thử lớn, thực tế là 4 trong số các bãi thử lớn".

Hiện chưa rõ các bãi thử lớn của Triều Tiên mà ông Trump đề cập đến là gì song các quan chức Mỹ thạo tin tình báo nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy Triều Tiên có những động thái mới nhằm dỡ bỏ bất cứ bãi thử nào kể từ sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 12/6 tại Singapore.

Một số quan chức cho rằng, Tổng thống Trump có thể đề cập đến vụ phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri bằng thuốc nổ hồi tháng trước của Triều Tiên và phá dỡ bãi thử tên lửa tầm trung Iha-ri cũng trong tháng 5.

Khi được hỏi hôm 20/6 liệu Triều Tiên đã có hành động nào để giải trừ hạt nhân kể từ sau hội nghị Mỹ-Triều hay chưa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói: "Tôi chưa thấy". Lầu Năm Góc hiện chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump liên quan đến việc Triều Tiên đã bắt đầu giải trừ hạt nhân.

Chuyên gia của 38 North, một trang web chuyên theo dõi Triều Tiên, cho biết tính đến cuối tuần trước chưa có dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên dỡ bỏ bất cứ bãi thử tên lửa nào.

Giải trừ hạt nhân hoàn toàn là cam kết mà Triều Tiên đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hôm 12/6 để đổi lấy cam kết đảm bảo an ninh từ Mỹ. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn tỏ ra hoài nghi về cam kết này của Triều Tiên.

Trong một diễn biến liên quan khác, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến sẽ tới Triều Tiên trong vài ngày tới để tiếp tục thảo luận các cam kết sau hội nghị. Tuần trước, ông Pompeo nói rằng, Mỹ muốn Triều Tiên giải trừ hạt nhân trong vòng 2 năm rưỡi, nghĩa là hoàn tất trước khi Tổng thống Trump kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1/2020.

Minh Phương

Theo Yonhap