Tổng thống Trump nối lại đàm phán với Iran sau lệnh hủy tấn công phút chót
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump thông báo nối lại đàm phán với Iran sau khi Mỹ hủy kế hoạch tấn công lớn chưa từng có.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại vào ngày 3/8, sau khi ông tuyên bố hủy một cuộc tấn công "quy mô lớn" chưa từng thấy sau Thế chiến II nhằm vào quốc gia Trung Đông.
"Họ biết quy mô của cuộc tấn công vì họ đã thấy mọi sự chuẩn bị đang được triển khai. Hiện tại, điều chúng tôi đang làm là trao đổi với họ thông qua đàm phán. Việc này sẽ bắt đầu vào chiều mai và chúng ta sẽ chờ xem kết quả", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) hôm 2/8, sau khi dành thời gian nghỉ cuối tuần tại sân golf của mình ở Bedminster, bang New Jersey.
Tổng thống Trump cho biết ông đã được các đồng minh như Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và cả Iran đề nghị hủy bỏ cuộc tấn công đã lên kế hoạch.
"Mọi thứ đã sẵn sàng để hành động, nhưng khi các đồng minh đề nghị hủy bỏ, chúng tôi đã nghĩ rằng: “Hãy chờ xem sao”. Lý do họ đưa ra đề nghị đó là vì họ tin rằng sẽ đạt được một thỏa thuận", ông Trump nói.
"Sẽ có một thỏa thuận về eo biển Hormuz, sau đó sẽ có một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân, hay có thể gọi là phi hạt nhân hóa Iran. Tôi gọi đó là phi hạt nhân hóa Iran”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.
Hãng thông tấn nhà nước Ả rập Xê út ngày 2/8 đưa tin, Thái tử Mohammed bin Salman đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, trong đó ông thúc đẩy việc hạ nhiệt xung đột. Trước đó, các nguồn tin nói rằng Thái tử Ả rập Xê út đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Mỹ nhằm tấn công Iran trong cuộc điện đàm này.
Ông Trump từ chối tiết lộ liệu cuộc tấn công dự kiến có nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Iran hay không. Tuy nhiên, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 1/7, ông Trump vẫn nhấn mạnh rằng Mỹ đang "hoàn toàn sẵn sàng, đã nạp đầy hỏa lực và sẵn sàng hành động" đối với Iran.
Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran phủ nhận việc Tehran đã đề nghị ông Trump hủy bỏ các cuộc tấn công theo kế hoạch.
Kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, Tổng thống Trump nhiều lần đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran. Tuy nhiên sau đó, ông đều rút lại tuyên bố, với lý do các bên trung gian đã đảm bảo rằng các cuộc đàm phán cho một giải pháp ngoại giao sắp đạt được bước đột phá.
Quyết định tạm dừng tấn công Iran mới nhất được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ngày 31/7 cảnh báo Mỹ “sẽ đánh Iran rất mạnh” và đến một lúc nào đó, “họ sẽ phải nói họ không thể chịu đựng thêm được nữa".
Tuyên bố của chủ nhân Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh Tehran tăng cường các hoạt động ngoại giao.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có các cuộc điện đàm riêng với Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Ngoại trưởng Ả rập Xê út Faisal bin Farhan Al Saud để thảo luận về nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang.
Trong các cuộc trao đổi này, Tehran cảnh báo mọi hành động quân sự từ phía Mỹ, đồng thời tái khẳng định Iran sẵn sàng đáp trả quyết liệt bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào chủ quyền hoặc an ninh quốc gia của Iran.
Thông điệp mà Tehran đang phát đi mang tính hai chiều: vừa thể hiện sự sẵn sàng đối với khả năng leo thang xung đột, vừa để ngỏ cánh cửa cho việc hạ nhiệt thông qua đối thoại.





