Tổng thống Trump: Mỹ sẽ đánh lớn, phá hủy toàn bộ nhà máy điện và cầu Iran
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ tấn công các cây cầu và nhà máy điện của Iran vào tuần tới nếu Tehran không quay lại bàn đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
"Chúng tôi sẽ đánh họ (Iran) rất mạnh vào tối mai. Chúng tôi sẽ đánh họ rất mạnh vào đêm hôm sau, và rồi đến tuần tới mọi chuyện sẽ thực sự tồi tệ với họ, bởi tuần tới sẽ là các nhà máy điện. Tuần tới sẽ là các cây cầu”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News ngày 14/7.
“Chúng tôi sẽ phá hủy toàn bộ nhà máy điện của họ. Chúng tôi sẽ phá hủy toàn bộ cây cầu của họ, trừ khi họ quay lại bàn đàm phán", ông Trump nhấn mạnh.
Ông Trump cho biết các cuộc không kích nhằm vào Iran sẽ "tiếp tục cho đến khi tôi cho rằng như vậy là đủ". Quân đội Mỹ đã tiến hành 4 đêm tấn công liên tiếp nhằm vào Iran kể từ khi biên bản ghi nhớ giữa hai bên sụp đổ.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng không loại trừ khả năng triển khai bộ binh tới Iran, nhưng nhấn mạnh ông “không muốn làm điều đó”.
"Đôi khi cần đến một chiến dịch trên bộ, nhưng chúng tôi có những bên khác sẽ tiến hành chiến dịch trên bộ thay chúng tôi", ông Trump nói, song không nêu rõ những quốc gia nào sẵn sàng điều quân tham gia.
Tổng thống Trump cũng để ngỏ khả năng kiểm soát đảo Kharg, một huyết mạch dầu mỏ của Iran.
“Về việc kiểm soát hòn đảo này, nếu chúng tôi làm suy yếu họ đủ sâu và đủ mạnh, tôi sẽ làm điều đó”, chủ nhân Nhà Trắng cho biết thêm.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump tiếp tục gia tăng sức ép buộc Iran đạt được thỏa thuận với Mỹ.
"Các ông tốt hơn hết nên đạt được một thỏa thuận. Nếu không, các ông sẽ không còn ai cả", ông Trump gửi thông điệp cứng rắn tới Iran.
Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ "đang hết sức cẩn trọng đối với dân thường", trước khi lặp lại lời cảnh báo: "Nhưng tôi đã nói, các ông tốt hơn hết nên đạt được một thỏa thuận. Nếu không, các ông sẽ không còn gì cả”.
Tổng thống Trump cho biết thông điệp này đã được phía Mỹ chuyển tới Iran trong cuộc liên lạc mới nhất giữa các đại diện của Washington và Tehran, diễn ra "khoảng một giờ trước" thời điểm ông trả lời phỏng vấn.
Khi được hỏi liệu ông có tin rằng Iran sẽ chấp nhận một thỏa thuận như vậy hay không, ông Trump nói: "Họ nên làm như vậy. Tôi không biết họ có làm hay không”.
Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump dọa tấn công các nhà máy điện và các cây cầu của Iran. Trước đây, ông cũng nhiều lần đưa ra những lời đe dọa cứng rắn và mang tính gây sức ép như một chiến thuật đàm phán nhưng không phải lúc nào cũng thực hiện.
Đại diện của Iran và Mỹ vẫn duy trì các cuộc trao đổi, song chính quyền Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán không thể tiến triển khi Iran vẫn tiếp tục hạn chế hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra khi quân đội Mỹ tấn công Iran 4 đêm liên tiếp. Đáp lại, Tehran cũng tấn công hàng loạt căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại các nước trong khu vực.
Politico và New York Times đưa tin, Tổng thống Trump đã chính thức thông báo với quốc hội rằng Washington một lần nữa đang trong tình trạng chiến tranh với Iran.
Hạ viện Mỹ trước đó đã nỗ lực hạn chế quyền lực chiến tranh của ông Trump, lập luận rằng ông thiếu sự chấp thuận của quốc hội khi phát động chiến dịch không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2. Theo Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh năm 1973, Tổng thống Mỹ phải rút các lực lượng Mỹ sau 60 ngày trừ khi quốc hội cho phép tiến hành cuộc chiến.
Trong một bức thư đề ngày 10/7 và được các cơ quan báo chí thu thập được, ông Trump được cho là đã lập luận rằng các cuộc không kích mới của Mỹ vào Iran thể hiện "trách nhiệm của ông trong việc bảo vệ người dân và các lợi ích của Mỹ cả ở trong và ngoài nước".
Nhà Trắng cho rằng động thái này mang lại cho chính quyền Tổng thống Trump một mốc thời gian 60 ngày mới để tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại Iran.





