Tổng thống Trump muốn chơi “ván cờ” chiến lược, Iran phản ứng cứng rắn
(Dân trí) - Iran tuyên bố sẵn sàng chơi “ván cờ” với Mỹ khi hai bên tìm cách đạt được thỏa thuận sau nhiều tuần căng thẳng.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố người Iran đã chứng tỏ họ là “những kỳ thủ cờ vua chuyên nghiệp”, sau khi Tổng thống Donald Trump mô tả cách Mỹ giải quyết vấn đề với Iran như một "ván cờ".
“Người Iran đã cho thấy họ là những kỳ thủ cờ vua chuyên nghiệp”, ông Baqaei nói trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 10/8.
Ông Baqaei cũng cảnh báo, "chừng nào lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ còn tồn tại và chừng nào các hành vi vi phạm khác của Mỹ vẫn tiếp tục, thì sẽ không thể có đủ điều kiện cần thiết để coi eo biển Hormuz là tuyến đường thủy an toàn".
Quan chức Iran cũng cáo buộc Mỹ là nguyên nhân gây ra tình trạng bất ổn tại Trung Đông.
“Khu vực này không cần những thế lực bên ngoài can thiệp”, ông Baghaei nhấn mạnh.
“Không nên để khu vực này rơi vào ảo tưởng rằng có thể đạt được an ninh nhờ Mỹ. Mỹ là một phần nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu an ninh trong khu vực”, ông Baghaei cáo buộc.
Theo ông Baghaei, Mỹ đang tạo điều kiện để Israel tiến hành chiến tranh mà không phải chịu trách nhiệm.
Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang xử lý vấn đề với Iran mà không gây ồn ào.
"Chúng tôi xử lý vấn đề một cách chừng mực, không ồn ào và đang đàm phán ở mức độ hạn chế với họ. Chúng tôi theo dõi Iran trong bối cảnh lạm phát phi mã và thực tế là họ đã cạn kiệt ngân sách", ông Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Axios.
Theo Tổng thống Mỹ, tình hình kinh tế tại Iran “rất tồi tệ” do lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và Tehran đang chịu áp lực kinh tế ngày càng tăng.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Mọi việc luôn có cách giải quyết. Nó giống như một ván cờ vậy", ông Trump nói khi bình luận về triển vọng đạt được thỏa thuận với Iran.
Tuyên bố của Tổng thống Trump cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ dường như phát tín hiệu sẵn sàng dùng biện pháp gây áp lực kinh tế với Iran, thay vì mở chiến dịch tấn công quân sự mới vào quốc gia Trung Đông.
Hãng tin Reuters ngày 10/8 dẫn các nguồn tin tại Nhà Trắng cho biết, Mỹ lên kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran ngay sau khi đạt được thỏa thuận khôi phục hoạt động vận tải tự do qua eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, các nguồn tin nhấn mạnh những bước đi tiếp theo của Mỹ sẽ phụ thuộc vào việc Iran thực hiện các nghĩa vụ nhằm bảo đảm hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz.
Trước đó, báo Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ sẵn sàng chấm dứt xung đột với Iran mà không cần đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran.
Ngày 2/8, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã đồng ý hủy kế hoạch tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran để tạo điều kiện đạt được thỏa thuận với Tehran. Theo ông Trump, Iran và các nước Trung Đông đã đề nghị Washington không tiến hành cuộc tấn công, trong bối cảnh các bên đã thống nhất về những nội dung của một thỏa thuận trong tương lai.
Ngày 10/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Iran và Oman đã nhất trí thiết lập các cơ chế mới nhằm bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz.
“Phù hợp với những thỏa thuận đã đạt được, các cơ chế sẽ được thiết lập để giám sát hoạt động hàng hải an toàn, bảo vệ môi trường và đối phó tội phạm trên biển”, ông Baghaei nói.
Ông Baghaei cho biết Iran sẽ thu các khoản phí phù hợp đối với tất cả các dịch vụ được cung cấp.
Bộ Ngoại giao Iran đánh giá tích cực các cuộc đàm phán với Oman, cho rằng tiến trình này đang diễn ra một cách hiệu quả và mang tính xây dựng.
Cho đến nay, Iran vẫn yêu cầu Mỹ trước tiên phải chấm dứt phong tỏa các cảng biển và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ nhằm vào nước này, theo đúng biên bản ghi nhớ mà hai nước đã ký kết vào tháng 6.





