1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump lần đầu dùng quyền phủ quyết

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3 đã dùng quyền phủ quyết để ngăn dự luật được thông qua tại Thượng viện nhằm vô hiệu hóa lệnh khẩn cấp quốc gia của người đứng đầu Nhà Trắng.

trump1.jpg

Tổng thống Trump ký văn bản phủ quyết đầu tiên. (Ảnh: Reuters)



"Quốc hội có quyền thông qua dự luật này còn tôi có nghĩa vụ phủ quyết nó", Tổng thống Trump nói tại Phòng Bầu Dục trước khi ký vào văn bản phủ quyết dự luật của Thượng viện.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức ông Trump dùng đến quyền phủ quyết của tổng thống để ngăn chặn một dự luật.

Thượng viện Mỹ ngày 14/3 đã thông qua dự luật nhằm vô hiệu hóa tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia của Tổng thống Trump với 59 phiếu thuận, 41 phiếu chống. Lệnh khẩn cấp này của người đứng đầu Nhà Trắng nhằm huy động ngân sách xây tường biên giới, ngăn người nhập cư trái phép ở biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Trong khi một số nghị sĩ, kể cả các nghị sĩ Cộng hòa, đã lên tiếng phản đối việc Tổng thống Trump dùng quyền ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong trường hợp này. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng, dự luật của quốc hội sẽ đặt nước Mỹ vào "mối đe dọa khủng khiếp".

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết, Hạ viện dự kiến bỏ phiếu vào ngày 26/3 tới để đảo ngược quyền phủ quyết của tổng thống. "Hạ viện và Thượng viện kiên quyết phản đối, tuy nhiên, Tổng thống đã lựa chọn để tiếp tục đi ngược lại Hiến pháp, đi ngược lại với quốc hội và ý chí của người dân", bà Pelosi nói.

Minh Phương
Theo Reuters