1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Sarkozy “thua đậm” trong cuộc bầu cử cấp vùng

(Dân trí) - Đảng UMP trung hữu của Tổng thống Sarkozy đã bị “thua đậm” trong cuộc bầu cử cấp vùng ở Pháp mới đây. Theo dự đoán, Thủ tướng Fillon sẽ sớm đệ đơn từ chức.

 

 
Tổng thống Sarkozy “thua đậm” trong cuộc bầu cử cấp vùng - 1
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Pháp cũng đang rớt xuống mức thấp kỷ lục.

Với hơn 97% số phiếu được kiểm, liên minh đối lập do đảng Xã hội dẫn đầu giành được 52% số phiếu bầu, trong khi UMP chỉ có được 35%.

 

Thủ tướng Pháp Francois Fillon đã thừa nhận thất bại, thừa nhận “thành công” của cánh tả. Dự đoán, ông sẽ sớm đệ đơn từ chức.

 

Kết quả cho thấy UMP chỉ nắm giữ được 1 trong số 22 vùng ở Pháp, vùng Alsace ở phía đông.

 

Các cuộc bầu cử lần này là phép thử lớn ở Pháp, trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012 tới. “Tôi xin nhận một phần trách nhiệm về mình”, Thủ tướng Fillon cho hay.

 

Ông được cho là sẽ đệ đơn từ chức trong cuộc gặp với Tổng tống Sarkozy vào ngày hôm nay.

 

Tuy nhiên, ông Sarkozy khó có thể chấp nhận điều này, trong khi tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đang ở mức thấp “mọi thời đại”.

 

Theo lãnh đạo đối lập Martine Aubry, kết quả thể hiện “sự cự tuyệt về chính trị đối với tổng thống và chính phủ”.

 

Cải tổ chính phủ

 

Kết quả bầu cử thảm hại trên khiến ông Sarkozy phải có kế hoạch “cải tổ chính phủ đôi chút”, trưởng ban cố vấn của Tổng thống Pháp Claude Gueant cho hay.

 

Một cuộc trưng cầu sau cuộc bầu cử cấp vùng cho thấy 57% người được hỏi muốn có sự thay đổi trong chính phủ.

 

Mặc dù cuộc bầu cử lần này chỉ mang ý nghĩa đối với những vấn đề cấp vùng, như giao thông công cộng, tỷ lệ thất nghiệp cao, sự tức giận của dân chúng đối với các kế hoạch cải cách nhiều ngành, trong đó có hệ thống tư pháp, lương hưu, khiến nhiều người dùng lá phiếu để “trả thù” chính phủ.

 

Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, chưa tới một nửa người Pháp quan tâm đến việc bỏ phiếu, khiến đảng cánh hữu của Tổng thống Sarkozy “thiệt hại” lớn.

 

Chính vì vậy, ông Sarkozy đã nói đển khả năng “tạm ngừng” trong tiến độ cải cách sau cuộc bầu cử.

 

Phan Anh

Theo BBC