Tổng thống Putin lên tiếng việc Nga sáp nhập Crimea
(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Crimea sáp nhập Nga vào năm 2014 vì người dân Crimea và Sevastopol muốn trở về quê hương lịch sử của họ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).
"Nhìn lại năm 2014: điều quan trọng là phải nhớ lại những sự kiện đã diễn ra do chính những người dân sống ở đó thúc đẩy. Chúng tôi sẽ không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ làm được những gì đã làm nếu tôi không nhìn thấy và cảm nhận được mong muốn của người dân được trở về quê hương lịch sử của họ", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu hôm 29/5.
"Chính chúng tôi đã nhận ra mong muốn của người dân được trở về Liên bang Nga, điều này thực sự đã diễn ra theo quyết định của họ. Nga ủng hộ người dân Crimea và Sevastopol với mong muốn trở về Liên bang Nga của họ", Tổng thống Putin nói thêm.
Ông Putin nhấn mạnh thực tế rằng người dân Crimea và Sevastopol có tinh thần mạnh mẽ, vì tính cách của họ được hình thành "từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, từ thập niên này sang thập niên khác”.
“Mặc dù tổn thất rất lớn trong nhiều giai đoạn, vì những sự kiện rất khó khăn đã diễn ra ở Crimea và thậm chí có thể nói là những sự kiện rất khốc liệt vào thế kỷ 19 và sau đó là thế kỷ 20, nhưng truyền thống của vùng đất này đã được truyền lại cho người dân qua nhiều thế hệ", nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm.
Crimea là bán đảo nằm ở phía nam Ukraine, giữ vị trí chiến lược trên Biển Đen. Thành phố cảng Sevastopol ở Crimea là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga.

Bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine (Ảnh: NYT).
Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý với hơn 95% cử tri ở bán đảo ủng hộ. Cũng kể từ đó, quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng đáng kể.
Các nước phương Tây đến nay vẫn không công nhận Crimea thuộc lãnh thổ Nga. Phương Tây đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt lên Moscow.
Trong cuộc họp báo cuối năm thường niên vào năm 2021, Tổng thống Putin cho biết “việc tái thống nhất Crimea không nằm trong chương trình nghị sự của Nga cho đến khi xảy ra cuộc đảo chính ở Ukraine".
"Cuộc đảo chính" mà ông Putin đề cập đến là phong trào Maidan lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych. Ông cho rằng, nhiều người dân vô tội đã thiệt mạng trong phong trào Maidan.
"Làm sao chúng tôi có thể nói không với Sevastopol và Crimea, với những người sống ở đó? Làm sao chúng tôi không thể che chở, bảo vệ cho họ được? Không thể nào. Chúng tôi ở tình thế không còn lựa chọn nào khác", ông Putin nói thêm.
Crimea và Sevastopol liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, xuồng không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.
Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ, trong đó có Crimea. Trong khi đó, Moscow cảnh báo đáp trả mạnh mẽ bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Crimea.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng thừa nhận Ukraine "không có đủ vũ khí để giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea bằng vũ lực". Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ hy vọng các lệnh trừng phạt và áp lực ngoại giao đối với Nga sẽ có lợi cho các cuộc thảo luận trong tương lai về "các vấn đề lãnh thổ".